Kêu gọi toàn thế giới quyết liệt chống hàng giả

Liên hợp quốc nêu rõ hàng giả là vấn đề rất phức tạp, cần thực hiện quyết liệt một chiến lược liên quan các khu vực công và tư nhân.
Ngày 26/1, các chuyên gia hàng đầu thế giới của các tổ chức chống hàng giả chủ chốt trên thế giới đã bắt đầu họp tại trụ sở New York của Liên hợp quốc để hoạch định chương trình toàn cầu chống hàng giả.

Các tổ chức có chuyên gia tham dự cuộc họp gồm Hành động thiết thực để chống hàng giả và cướp biển (BASCAP), Phòng Thương mại quốc tế (ICC), Hội Kiểm chứng quốc tế (IAA), Quốc tế trinh sát (RI) và Hội đồng châu Âu.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, hầu như tất cả tội phạm có tổ chức trên thế giới đều dính dáng đến ngành công nghiệp làm hàng giả, khiến người dân phải gánh chịu hậu quả, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các nền kinh tế. Không một nước nào trên thế giới tránh được vấn nạn hàng giả vì không có hàng hóa nào trên thị trường không bị làm hàng giả.

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính, giá trị hàng giả được đưa vào buôn bán quốc tế lên tới 200 tỷ USD hàng năm, trong đó không tính đến những hàng giả được sản xuất và tiêu thụ ở các thị trường nội địa và những hàng giả được bán thông qua mạng Internet.

Nếu tính cả số hàng hóa này, tổng giá trị hàng giả trên toàn cầu lên tới nhiều trăm tỷ USD. Nguy cơ được cảnh báo lớn nhất là hàng giả liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc chữa bệnh giả hiện đã chiếm tới 30% thị trường thuốc chữa bệnh ở các nước đang phát triển.

Liên hợp quốc nêu rõ hàng giả là vấn đề rất phức tạp, cần thực hiện quyết liệt một chiến lược toàn cầu và đa phương liên quan đến các khu vực công và khu vực tư nhân, có sự tham gia của tất cả các tác nhân có vai trò quyết định giúp tăng cường hiệu quả và hiệu lực của cuộc chiến chống hàng giả, đồng thời không ngừng đổi mới các nỗ lực dài hạn để giảm thiểu tác động của loại tội phạm này.

Liên hợp quốc đã thiết lập Các chế độ quan sát thường trực chống hàng giả (POAS). POAS là công cụ kỹ thuật và phân tích xuất phát từ những nghiên cứu ứng dụng trong việc tìm cách tiếp cận sáng tạo nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc tế chống hàng giả, cướp biển, bán lại hàng ăn cắp và các loại lừa đảo nói chung./.

Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục