Khả năng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ-Nga hội đàm về Mỹ rút quân khỏi Syria

Phát biểu với phóng viên ngày 25/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, gần như chắc chắn ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc Mỹ rút quân khỏi Syria.
Khả năng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ-Nga hội đàm về Mỹ rút quân khỏi Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Phát biểu với phóng viên ngày 25/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, gần như chắc chắn ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc Mỹ rút quân khỏi Syria.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan không nêu thời điểm diễn ra cuộc gặp này.

[Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn khoảng trống quyền lực tại Syria]

Trước đó cùng ngày, đài CNN Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cho biết ông sẽ đến Nga trong những ngày tới để thảo luận về vấn đề Mỹ rút quân khỏi Syria.

Hôm 24/12, người phát ngôn của Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường hợp tác với Nga tại Syria, sau khi Mỹ quyết định rút quân khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục