Khả năng Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2020

Thăm dò của trường Đại học Quinnipiac cho thấy ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ cách biệt là hai chữ số.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ ngày 12/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ ngày 12/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Trang mạng www.cnbc.com, Có lẽ đã đến lúc Phố Wall phải xem xét lại những kỳ vọng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong một cuộc khảo sát ý kiến của các công ty đầu tư do RBC Capital Markets thực hiện vào mùa Xuân năm nay, hơn 70% số người được hỏi nói rằng họ hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Tuy nhiên, kết quả một cuộc thăm dò các cử tri trên toàn quốc hôm 11/6 lại đưa ra một kết quả khác.

Thăm dò của trường Đại học Quinnipiac cho thấy ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ cách biệt là hai chữ số trong cuộc đấu tay đôi tiềm năng vào năm 2020. Tuy nhiên, cuộc thăm dò này cũng cho thấy năm ứng cử viên khác của đảng Dân chủ - từng người đều được đưa ra để đối đầu trực tiếp với ông Trump, cũng đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Biden, người có kế hoạch "phá" ông Trump trong một bài phát biểu tối 12/6 (giờ địa phương) khi cả hai chính trị gia vận động tranh cử ở bang Iowa, dẫn đầu với tỷ lệ phiếu cao nhất là 53% so với 40% của ông Trump. Ông Biden đã đạt được điều đó với những lợi thế mang tính quyết định trong bộ phận cử tri là phụ nữ, độc lập, người da trắng có trình độ học vấn đại học, người không phải da trắng và tầng lớp cử tri trẻ tuổi.

Tuy nhiên, ứng cử viên đảng Dân chủ - Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đến từ bang Vermont, người tự miêu tả mình là người theo chủ nghĩa xã hội, đã giành một lợi thế lớn. Ông dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ lệ 51-42%. Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren của bang Massachusetts dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49-42%. Thượng nghị sỹ Kamala Harris của bang California dẫn trước với tỷ lệ 49-41%.

Ngay cả các ứng cử viên đảng Dân chủ ít được biết đến như South Bend đến từ bang Indiana, Thị trưởng Pete Buttigieg và Thượng nghị sỹ bang New Jersey Cory Booker cũng đã vượt lên trước Tổng thống Trump với tỷ lệ cách biệt hơn 3,7% trong cuộc thăm dò dư luận. Mỗi ứng cử viên giành được 47% số phiếu ủng hộ, so với 42% của Trump.

[Tổng thống Mỹ "phải làm rất nhiều việc" trong chiến dịch tái tranh cử]

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, các ứng cử viên đảng Dân chủ đang vượt lên dẫn trước với cách biệt tương đối mặc dù tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump cũng tăng nhẹ và những chỉ số kinh tế tiếp tục làm hài lòng cử tri trong nước.

Có 42% số người Mỹ ủng hộ những thành tựu của ông Trump trong vai trò tổng thống, tăng so với 38% của tháng trước. Có 7 trong số 10 người được hỏi ý kiến đánh giá tình hình kinh tế hiện nay là "tuyệt vời" và "tốt." Đồng thời, chỉ có 4 trong số 10 người được hỏi cho rằng Trump xứng đáng được tín nhiệm vì tình hình kinh tế của đất nước.

Sau nhiều tháng tăng trưởng chậm lại và những xáo trộn về thuế gây hỗn loạn trên các thị trường tài chính, tỷ lệ người Mỹ nhận thấy nền kinh tế đang trở nên tốt hơn đã giảm xuống còn 39% so với 45% của tháng 8/2018.

Cuộc bầu cử tổng thống vẫn còn 17 tháng nữa mới diễn ra, giúp cho cơ đồ chính trị của ông Trump có nhiều thời gian để cải thiện. Các cuộc thăm dò trong năm 2016 (tất nhiên) đã cho thấy bà Hillary Clinton sẽ đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm đó.

Tuy nhiên, lợi thế của ông Biden phát đi một tín hiệu nguy hiểm đặc biệt rõ đối với vị tổng thống đương nhiệm. Các cử tri đã biết quá rõ cả hai nhân vật này. Cựu Phó Tổng thống Mỹ trước tiên phải sống sót qua cuộc chiến gồm nhiều đối thủ cạnh tranh trong nội bộ đảng Dân chủ để giành lá phiếu chính thức của đảng này ra tranh cử tổng thống.

Kết quả thăm dò dư luận của trường Đại học Quinnipiac đã cho thấy tiềm năng ban đầu của ông Biden sau khi bước vào cuộc đua đã mờ nhạt dần; ông chỉ nhận được 30% số phiếu ủng hộ của đảng Dân chủ, giảm so với 38% hồi đầu tháng Tư vừa qua.

Các ứng cử viên còn lại như nghị sỹ Sanders giành được 19%, nghị sỹ Warren 14%, nghị sỹ Buttigieg 8% và nghị sỹ Harris là 7%.

Hiện nay, các ứng cử viên trong độ tuổi 70 của các chính đảng vẫn tập trung công kích lẫn nhau. Các thông tin được tiết lộ cho thấy ông Biden trong bài phát biểu vận động tranh cử tối 12/6 gọi Tổng thống Trump là "một mối đe dọa hiện hữu" đối với nước Mỹ.

Còn ông Trump khi rời Nhà Trắng để lên đường tới bang Iowa đã sử dụng một biệt danh đơn giản hơn: "Joe Biden là một kẻ bung xung"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục