Khác biệt giữa các thế hệ về thái độ lao động

Các nghiên cứu mới ở Mỹ vừa khẳng định giữa các thế hệ khác nhau đang tồn tại một sự khác biệt lớn về thái độ đối với lao động.
Các nghiên cứu mới ở Mỹ vừa khẳng định giữa các thế hệ tồn tại khác biệt lớn về thái độ đối với lao động.

Các nhà nghiên cứu Mỹ giải thích rằng, thế hệ người Mỹ trưởng thành khi Tổng thống Mỹ John Kennedy bị ám sát có thể có thế giới quan hoàn toàn khác với thế hệ người Mỹ ngày nay chứng kiến sự sụp đổ của tài phiệt năng lượng Enron.

Kết quả nghiên cứu của Giáo sư Jean Twenge thuộc trường Đại học San Diego (Mỹ) cho biết những người mới bước vào tuổi lao động, được gọi là thế hệ Gen Me (sinh trong thời gian từ 1982-1999) coi trọng giá trị của thời gian nghỉ ngơi hơn thời gian làm việc và xem trọng các lợi ích như lương bổng và địa vị xã hội hơn nhiều so với các thế hệ trước họ.

Nguyện vọng có nhiều thời gian nghỉ ngơi và cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống trước khi người lao động trẻ lập gia đình, vì vậy, các công ty phải xem xét những chính sách mới để người lao động trẻ có nhiều thời gian nghỉ ngơi để đi du lịch hoặc vui chơi với bạn bè.

Phát hiện này cũng giúp các nhà quản lý lao động thu hút và giữ chân những lao động trẻ thế hệ Gen Me, đồng thời cũng là những dữ liệu thực tế để hỗ trợ quá trình giải quyết những phàn nàn về cách xử sự đối với công việc của người lao động thế hệ Gen X (sinh từ năm 1965 đến 1981).

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có rất ít sự khác biệt giữa các thế hệ về bản chất của các giá trị lao động như có việc làm tốt và thú vị và những giá trị xã hội như quan hệ bạn bè.

41% người lao động thế hệ GenMe coi trọng những việc làm có cơ hội sáng tạo trong khi ở thế hệ GenX, con số này là 38%.

Khoảng 44% người lao động thế hệ Gen Me coi việc có việc làm để có cơ hội giúp đỡ người khác là rất quan trọng so với 46% ở thế hệ Gen X./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục