Khắc phục bão số 9, chuẩn bị đối phó bão số 10

Trước diễn biến mới của bão số 10, các biện pháp cần thiết sẵn sàng ứng phó với cơn bão này đang được khẩn trương triển khai.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, bão số 10 (Parma) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, với vận tốc khoảng 5 -10km/giờ và ngày hôm nay (9/10), bão số 10 sẽ quay trở lại biển Đông.

Vào sáng nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km, tiến dần về phía quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các biện pháp cần thiết sẵn sàng ứng phó với bão số 10 đang được các bộ, ban ngành và địa phương triển khai.

Tính đến 6 giờ 30 phút, ngày 9/10, Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho 1.026 tàu/8.058 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 10.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 10, các địa phương bị ảnh hưởng bão số 9 tiếp tục tập trung, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9; chỉ đạo các ngành chức năng tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ của Chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cấp 6,134 tỷ đồng cho các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang để hỗ trợ dân sinh và sửa chữa trường học, trạm y tế trên địa bàn.

Tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, hơn 300 chiến sỹ Sư đoàn 986 và Bộ đội Biên phòng cùng với các giáo viên dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả để các em học sinh sớm trở lại trường học; ngành giáo dục của tỉnh đã cấp 2.200 bộ sách giáo khoa, một số đồ dùng dạy học cho các trường bị thiệt hại nặng nhất../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục