Khắc phục các sự cố điện do ảnh hưởng của bão

Theo EVN, đến cuối giờ chiều ngày 18/7, hầu hết các sự cố đã được khắc phục xong và cung cấp điện ổn định trở lại cho người dân.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngay sau khi bão số 1 tan, các đơn vị của EVN đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật tư khắc phục sự cố. Đến cuối giờ chiều ngày 18/7, hầu hết các sự cố đã được khắc phục xong và cung cấp điện ổn định trở lại cho khách hàng.

Bão số 1 đổ bộ vào khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gây gió và mưa lớn ở các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Tuy nhiên, theo đánh giá của EVN, các hồ chứa thủy điện đều vận hành bình thường, không xả lũ.

Các nhà máy điện cũng đều vận hành bình thường, không bị sự cố.

Đáng lưu ý, lưới điện 500kV vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên hồi 17 giờ 45 ngày 17/7, máy biến áp AT2 - Trạm biến áp 220kV Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh bị sự cố do bão lớn làm đứt 1 pha dây dẫn vào chống sét, nhưng đến 19 giờ 45 cùng ngày sự cố trên đã được khắc phục.

Một số đường dây 110kV trong vùng do ảnh hưởng của bão bị sự cố.

Sau khi bão tan các đơn vị đã khẩn trương khắc phục sự cố đường dây 110kV Đồng Hòa-Vĩnh Bảo; đường dây 110 kV Đình Vũ-Đồng Hòa; đường dây 110kV Hoành Bồ-Mông Dương.

Đối với lưới điện 110kV khu vực Hà Nội cũng vận hành bình thường. Chỉ có 20 đường dây và 1 trạm biến áp trung thế bị sự cố, nhưng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã xử lý xong và cấp điện ổn định lại lúc 9 giờ ngày 18/7 (đối với đường dây) và lúc 12 giờ ngày 18/7 (đối với trạm biến áp).

Trong khi đó, lưới điện 110 kV gặp 6 sự cố đều thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, theo thông báo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có 172 sự cố trên lưới điện trung áp, trong đó Hải Phòng bị sự cố ở 87 đường dây, Quảng Ninh bị sự cố ở 35 đường dây, Thái Bình bị sự cố ở 30 đường dây, Nam Định bị sự cố ở 12 đường dây, Ninh Bình sự cố ở 5 đường dây, Thanh Hóa gặp sự cố ở 2 đường dây và Lạng Sơn sự cố ở 1 đường dây.

Thành phố Hải Phòng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão số 1 với 93 đường dây bị sự cố.

Tính đến 12 giờ ngày 18/7, Công ty điện lực Hải Phòng đã xử lý xong hầu hết các sự cố, trong đó đường dây vượt biển cấp điện cho đảo Cát Bà đã được khôi phục cấp điện trở lại lúc 10 giờ 30 cùng ngày./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục