Khắc phục hầu hết các sự cố lưới điện sau bão số 2

Tính đến cuối giờ chiều ngày 24/6, hầu hết các sự cố lưới điện tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 2 đã được khắc phục xong.
Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến cuối giờ chiều ngày 24/6, hầu hết các sự cố lưới điện tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 2 đã được khắc phục xong.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp điện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đồng thời ưu tiên cung cấp đủ điện cho các trạm bơm tiêu úng tại các vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Thực hiện các Công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, các đơn vị thuộc Tập đoàn ứng trực và triển khai các lực lượng 24/24 giờ để khắc phục hậu quả cơn bão số 2.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Phả Lại, Uông Bí và Ninh Bình nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 2 hiện vẫn vận hành bình thường.

[Bão số 2 gây nhiều thiệt hại ở Hải Phòng, Thái Bình]

Bên cạnh đó, các nhà máy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà và Bản Chát vận hành ổn định với lưu lượng nước về các hồ thay đổi không nhiều, không có nhà máy nào xả lũ.

Đối với lưới điện truyền tải, máy biến áp AT1 trạm 500kV Quảng Ninh bị sự cố vào hồi 00 giờ 28 phút ngày 24/6, qua kiểm tra phát hiện chập mạch nhị thứ và đã được đóng điện sau gần 40 phút. Lưới điện 110-220kV vận hành bình thường.

Hiện chỉ còn một số đường dây trung thế đang bị sự cố ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam và Nghệ An./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục