Khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn

Lốc xoáy và lũ lụt xảy ra ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày 16/10 đã làm chết 3 người và bị thương 22 người.
Theo thống kê mới nhất, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày 16/10 đã làm chết 3 người và bị thương 22 người, hơn 300 nhà bị sập và tốc mái… Ngày 18/10, tuy nước đã rút nhưng mưa tiếp tục trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến công tác khắc phục hậu quả càng khó khăn. Hiện tại, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương về tận vùng bị thiệt hại để chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả. Sau khi lốc xoáy và lũ lụt xảy ra trên diện rộng nhưng đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Quảng Trạch, trong hai ngày 17 và 18/10, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các đơn vị trong tỉnh cùng nhau giúp đỡ và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Cùng chung tay với người dân, nhiều đơn vị cũng giúp đỡ kịp thời. Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi (Đồng Hới, Quảng Bình) khi nghe tin về lốc xoáy và lụt lội tại xã Quảng Sơn đã trích gần 200 triệu đồng để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình. Trước mắt, Công ty Bình Lợi cứu trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng; nhà bị sập, gia đình có người bị thương 1 triệu đồng và các hộ gia đình bị tốc mái ủng hộ 300.000 đồng. Ông Trần Văn Thỏ, Tổng Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi cho biết sau khi nghe tin về lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn, công ty đã gấp rút chuẩn bị mọi thứ để về giúp đỡ bà con nhân dân. Dù món quà không lớn nhưng công ty hy vọng bà con sớm vượt qua thời điểm khó khăn này để ổn định cuộc sống. Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết sau trận lụt, nước sạch để ăn uống là thứ khan hiếm. Ngày 17/10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã gấp rút chuẩn bị hệ thống lọc nước sạch tại chỗ theo công nghệ lọc nước Nomad của Australia với công suất 3.500 lít/giờ, giúp bà con có nước sạch sinh hoạt. Đến nay, hệ thống này đã bơm, lọc và cung cấp khoảng 25 ngàn lít nước cho các xã Quảng Thủy, Quảng Sơn. Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ đội biên phòng Quảng Bình và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đến tận từng hộ dân Quảng Sơn để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt như lợp lại ngói, chằng chống lại nhà cửa bị xiêu vẹo, dọn dẹp nhà bị sập…
Khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn ảnh 1

Khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn ảnh 2

Khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn ảnh 3

Khắc phục hậu quả lốc xoáy và lũ lụt tại Quảng Sơn ảnh 4
Đức Thọ-Mạnh Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục