Lại gặp trục trặc

Khắc phục sự cố tràn dầu ở Mỹ lại gặp trục trặc

Một sự cố ở nắp đậy giếng dầu đang phun tự do ở Vịnh Mexico, Mỹ, khiến cho công việc khắc phục sự cố tràn dầu bị gián đoạn.
Tập đoàn dầu mỏ Anh BP ngày 15/7 thông báo đã phát hiện một vết rò rỉ trên đường ống nối với nắp đậy mới nhằm bịt miệng giếng dầu đang phun tự do ở Vịnh Mexico, khiến tập đoàn này tiếp tục phải hoãn các cuộc thử nghiệm quan trọng về khả năng chịu áp lực của chiếc nắp đậy mới, được đưa vào sử dụng hôm 12/7 vừa qua.

Trong một thông cáo đăng trên website, BP nêu rõ đây là lần thứ hai tập đoàn này phải hoãn các cuộc thử nghiệm nắp đậy giếng dầu mới và ưu tiên hiện nay của tập đoàn là khắc phục sự cố rò rỉ trên hệ thống van ngăn ngừa dầu tràn của nắp đậy. Tuy nhiên, BP không cho biết sẽ hoãn các cuộc thử nghiệm này trong thời gian bao lâu.

Trước đó, hôm 13/7, cuộc thử nghiệm, dự kiến kéo dài hai ngày này, đã bị hoãn 24 giờ để các cơ quan chức năng tiến hành thêm các phân tích.

Trong khi đó, các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu vẫn tiếp tục là chủ đề nóng tại Mỹ và một trong các giải pháp gây tranh cãi được đưa ra là khoan giếng xả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu giải pháp này có khả thi hay không và điều gì sẽ xảy ra nếu việc khoan những giếng này thất bại.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn mạng tin Money Morning cho biết cơ hội thành công của việc khoan giếng xả chỉ là 50%. Để giếng xả có thể giảm áp lực của dòng dầu tràn, qua đó giúp bịt được lỗ tràn, BP phải khoan sâu gần 5km, trong đó có đến 70% là phải khoan mò dưới đáy biển, và điểm khoan phải thật chính xác nên khả năng thành công là rất thấp.

Nếu BP thất bại, lượng cung cầu dầu sẽ bị tác động nghiêm trọng. Sự cố tràn dầu không chỉ làm mất đi lượng dầu khai thác mà còn khiến các nước buộc phải xem xét lại những kế hoạch khai thác dầu ở vùng nước sâu - nơi tập trung chủ yếu các giếng dầu chưa được khai thác. Điều này có thể làm sản lượng dầu toàn cầu giảm đi đáng kể và đẩy giá cầu lên cao.

Trong trường hợp khoan thành công, khả năng dầu tràn sẽ vẫn kéo dài trong một thời gian dài. Trên cơ sở tốc độ dòng dầu và ước tính ban đầu về sản lượng khai thác từ giếng dầu, Money Morning ước tính phải mất 2 năm 9 tháng việc rò rỉ dầu mới có thể chấm dứt một cách tự nhiên.

Tính đến ngày 14/7, ngày thứ 85 kể từ khi xảy ra sự cố nổ giàn khoan Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico, làm 11 công nhân thiệt mạng và gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, ước tính có từ 348 đến 689 triệu lít dầu đã tràn ra biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục