Khách đông đúc, nhiều điểm du lịch quá tải dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay thời tiết nắng nóng, lại được nghỉ dài nên người dân đổ đi du lịch rất đông. Các hãng lữ hành cho biết, tăng trưởng khách trong đợt nghỉ này đạt ở mức cao.
Khách đông đúc, nhiều điểm du lịch quá tải dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1Bơi thuyền trên những dòng suối trong xanh, mát lạnh ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay thời tiết nắng nóng, lại được nghỉ dài nên người dân đổ đi du lịch rất đông. Nhiều điểm du lịch trong cả nước luôn trong tình trạng quá tải với lượng du khách đổ về đông gấp nhiều lần bình thường. Các hãng lữ hành cũng cho biết, tăng trưởng khách trong đợt nghỉ này đạt ở mức cao.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đã trở thành thương hiệu của riêng du lịch Đà Nẵng vào mỗi dịp nghỉ lễ chào mừng 30/4 hàng năm. Rất nhiều du khách trong nước, quốc tế đã chọn điểm đến Đà Nẵng vào dịp nghỉ lễ này. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, lượng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt 450.000, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp này tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái, với 147 chuyến. Các chuyến bay nội địa từ 25/4 đến 4/5 cũng phải tăng tải.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố, khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng hơn so với năm ngoái về số lượng khách lẻ. Nhiều công ty đã có sự chuẩn bị cũng như kế hoạch về phòng ở và vận chuyển từ sớm nên ít xảy ra tình trạng có khách mà không có dịch vụ vận chuyển cũng như chỗ ở. Tổng lượt khách du lịch do các đơn vị lữ hành khai thác trong dịp này ước đạt 23.115 lượt, tăng 24,4% so với cùng kỳ 2014, tăng 53,1% so với năm 2013. Riêng trong hai ngày diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, công suất bình quân của các khách sạn ước đạt 90%, các khách sạn 4-5 sao công suất ước đạt 95%, các khách sạn 3 sao ước đạt 85%; trong đó các khách sạn ở trung tâm, dọc đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Phạm Văn Đồng và khu vực bãi biển Mỹ Khê ước đạt 100%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ ngày 28/4-1/5, có khoảng 81.000 lượt du khách đến Huế, trong đó khách nội địa chiếm 66%, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cao điểm nhất là trong các ngày 29-1/5, các khách sạn lớn đều đạt 100% công suất sử dụng phòng. Riêng tại quần thể di tích cố đô Huế, thống kê sơ bộ từ ngày 28 đến 30/4 có khoảng 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nhờ vậy, đến đầu tháng 5/2015, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế đạt gần 1 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 392.367 lượt; doanh thu du lịch đạt 937,632 tỷ đồng, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Bình cũng luôn là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ, ngoài khu di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, du khách cũng luôn tìm đến Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong 3 ngày, từ ngày 28-30/4, có hơn 100.000 lượt người đến thắp hương, viếng Đại tướng. Riêng trong ngày 1/5 có hơn 40.000 lượt khách đến viếng.

Các điểm du lịch biển đảo khu vực miền Nam Trung Bộ từ Quảng Nam trở vào luôn là điểm đến của du khách trong nước, quốc tế lựa chọn để nghỉ dưỡng.

Quảng Nam là địa phương có nhiều di sản độc đáo. Kì nghỉ lễ này, trung bình mỗi ngày có trên 7.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới và các khu du lịch sinh thái trên đảo Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Riêng ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) có trên 10.000 lượt khách trong nước và quốc tế tham quan đảo Cù Lao Chàm. Trước khi tham quan đảo Cù Lao Chàm, hầu hết du khách đã thăm phố cổ Hội An, một trong hai Di sản văn hóa thế giới của tỉnh Quảng Nam. Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đón trên 1.400 lượt khách/ngày, trong đó chủ yếu là khách trong nước.

Tại Khánh Hòa, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tổng lượng khách lưu trú tại Khánh Hòa đạt khoảng 107.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 15.000 khách; khách nội địa hơn 92.000 khách (tăng 9,26%).

Theo số liệu thống kê của Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, kéo dài 6 ngày liên tục nên du khách chọn điểm đến Bình Thuận tăng vọt. Toàn tỉnh đón khoảng 180.000 lượt khách trong dịp lễ, trong đó khách quốc tế khoảng 13.000 lượt.

Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng quá tải do lượng khách đổ về quá đông vào dịp nghỉ lễ.

Trong dịp lễ 30/4 năm nay, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2014, phục vụ tổng cộng gần 20.000 khách, tăng đến hơn 100% cho cả du lịch trong nước và du lịch nước ngoài. Với kỳ nghỉ lễ dài ngày kết hợp cả Lễ Giổ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 1/5, đông đảo khách hàng du lịch thuần túy đi cùng gia đình và khách hàng là các doanh nghiệp. Tính trên toàn hệ thống, Saigontourist đã phục vụ tổng cộng hơn 350 đoàn khách trên toàn quốc tham gia hàng trăm hành trình tour du lịch trong và ngoài nước.

Lễ 30/4 năm nay, du khách muốn trải nghiệm những đặc trưng khác biệt của vùng miền. Trong khi du khách miền Bắc chuộng các tuyến tham quan miền Trung, miền Tây hay biển Phú Quốc, khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam bộ thích đi tour khám phá lịch sử, văn hóa và nét kỳ thú của thiên nhiên miền Bắc theo các đường tour đi Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa, vịnh Hạ Long…

Các sản phẩm tour trong nước hút khách nhất trong dịp này là tour du lịch Đà Nẵng kết hợp thưởng ngoạn cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chùm tour biển đảo với điểm "nóng" Phú Quốc và Nha Trang. Bên cạnh đó, những điểm đến có khí hậu mát mẻ, phong cảnh lãng mạn như Sapa và Đà Lạt cũng thu hút đông đảo khách hàng khi thỏa mãn nhu cầu tránh nóng, giải nhiệt khi mùa hè đang đến gần.

Riêng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, hãng này đã phục vụ hơn 100 đoàn khách du lịch nước ngoài, đạt mức tăng trưởng 100,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, các thị trường tăng trưởng mạnh nhất là: châu Âu (tăng 518%), Mỹ (tăng 471%), Thái Lan (tăng 262%), Hàn Quốc (tăng 181,5%), Dubai (tăng 140%), Nhật Bản (tăng 134%), Singapore (tăng 123%)…

Tiếp nối thành công từ mùa kinh doanh dịp lễ 30/4, Saigontourist đang đẩy mạnh phục vụ hàng trăm tour du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước mùa hè 2015.

Hãng lữ hành Vietravel phục vụ khoảng 20.000 lượt khách. Theo thống kê, kì nghỉ lễ năm nay, lượng khách mua tour tại Vietravel tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, có khoảng 8.000 lượt khách đi du lịch trong nước, 12.000 lượt khách đi du lịch nước ngoài (không bao gồm khách đoàn). Công ty đã mở thêm các tour trong nước đi bằng ô tô và một số tour Đông Nam Á để kịp thời phục vụ du khách.

Còn tại Vietrantour, hãng này ước tính phục vụ hơn 3.000 lượt khách vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hanoi Redtours cũng phục vụ hơn 6.000 khách (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó riêng khách đi Thái Lan đã hơn 1.000 người…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục