Khách du lịch đến Điện Biên tăng đột biến

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã đón trên 74.500 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, khách quốc tế tăng 176%, khách trong nước tăng gần 57%, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 28 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã đón trên 74.500 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, khách quốc tế tăng 176%, khách trong nước tăng gần 57%, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 28 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết nhờ không ngừng đẩy mạnh công tác quảng bá phát triển du lịch cùng với việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến Kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009), 100 năm thành lập tỉnh và 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên như “Tuần lễ văn hóa, du lịch Điện Biên 2009”, “Lễ hội thành Bản Phủ” nên đã thu hút được đông đảo du khách đến với tỉnh.
 
Điện Biên đang gấp rút hoàn thành các dự án trùng tu, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử Đường kéo pháo bằng tay của bộ đội (ở xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên), Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn 2, Khu trung tâm đề kháng Him Lam (ở thành phố Điện Biên Phủ) để kịp đưa vào khai thác.
 
Dự kiến trong tháng 4 và 5 này lượng du khách đến tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tăng nên nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú và người dân có điều kiện đã xây dựng thêm nhiều phòng nghỉ, mở thêm nhà hàng, khách sạn để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi của du khách. Nhiều gia đình tại các bản văn hóa cũng đã tích cực sửa chữa lại nhà cửa để có thể tiếp đón du khách nghỉ lại nếu có yêu cầu.
 
Tỉnh Điện Biên cũng đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng như sẽ đưa ký túc xá của các Trường Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Sư phạm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ vào hoạt động nếu tình trạng “cháy” phòng nghỉ, khách sạn xảy ra. Được biết, hiện nay toàn tỉnh có 38 cơ sở kinh doanh lưu trú, khoảng 900 phòng nghỉ với trên 2.000 giường./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục