Khách du lịch đến Nha Trang tăng đột biến

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, Khách du lịch đến Nha Trang tăng đột biến.

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, Khách du lịch đến Nha Trang tăng đột biến.

Lượng khách trong 2 ngày 30/4 và 1/5 đã tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Tất cả các điểm du lịch biển đảo như Vinpearl, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Lao, Thuỷ cung Trí Nguyên, Dốc Lết, Suối Hoa Lan, khu vui chơi giải trí công viên Phù Đổng, bãi biển Trần Phú, các Thác Yang Bay, Tà Gụ, khu tắm bùn khoáng nóng Tháp Bà đều đông khách.

Buổi sáng những ngày này, cảng du lịch Cầu Đá (Nha Trang) thường quá tải do lượng khách du lịch đi các đảo phần lớn đều tập trung tại đây. Theo ngành du lịch địa phương, ước mỗi ngày có từ 25.000-30.000 lượt khách đến Nha Trang.

Sáng 1/5, xuất phát từ cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), tàu khách Legend of the Sea (quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) mang theo gần 1.600 khách và thuyền viên, trong đó có hơn 1.000 khách nước ngoài đến thăm quan thành phố biển Nha Trang trong ngày.

Khách đã được địa phương đón tiếp chu đáo, đưa đi thăm quan các điểm danh lam thắng cảnh của Nha Trang như Chợ Đầm Tròn, Tháp Bà Ponaga, Chùa Long Sơn, du thuyền trên Sông Cái; thăm các làng nghề, đồng quê ở ngoại thành Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các chương trình văn hoá nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam và các món ăn đặc sản của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục