Khách du lịch Hoa Kỳ đến Việt Nam tăng mạnh

Trong số 294.000 người đến Việt Nam du lịch trong tháng 9, có 35.400 người Hoa Kỳ, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số 294.000 người đến Việt Nam du lịch trong tháng 9,  lượng khách du lịch Hoa Kỳ  tăng mạnh, có 35.400 người Hoa Kỳ, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng vị trí thứ hai là khách du lịch Trung Quốc với 37.200 người, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 30.100 người.

Số liệu của Tổng Cục Thống kê cũng cho thấy số khách đến Việt Nam với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng và công việc đều giảm so với tháng 8, chỉ riêng khách đến thăm thân nhân tăng gần 12%.

Tính chung cả 9 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm tới 16% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt trên 2,7 triệu người.

Theo tổng kết của một số công ty lữ hành lớn trong nước, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu cùng với sự bùng phát của dịch cúm A/H1N1 tiếp tục là nguyên nhân tác động mạnh tới lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nhiều tháng qua.

Trong giai đoạn nhiều khó khăn như hiện nay, ngành du lịch Việt Nam xác định đầu tư cơ sở hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch du lịch của địa phương, tăng cường xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm để đón đầu sự phục hồi của ngành công nghiệp này trong tương lai, được dự đoán là “không xa”.

Thời gian vừa qua đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cơ quan quản lý, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành và những ngành kinh doanh có liên quan đến du lịch trong việc thực hiện nhiều chiến dịch khuyến mãi, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng nhiều ưu đãi để thu hút khách du lịch.

Đáng kể là tour trọn gói "Ấn tượng Việt Nam" tại các trọng điểm du lịch và đã nhận được sự hưởng ứng của  90 doanh nghiệp lữ hành, 120 khách sạn và resort lớn, 3 hãng vận chuyển, 20 nhà hàng, trung tâm mua sắm lớn trên cả nước.

Tổng cục Du lịch cũng đã kiến nghị các bộ ngành giảm 50% thuế VAT và giãn thuế thu nhập cho các doanh nghiệp du lịch, miễn lệ phí visa cho khách quốc tế vào Việt Nam theo chương trình "Ấn tượng Việt Nam", hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục việc đón khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành vào Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, đề xuất cho phép các khách sạn từ 4 sao trở lên  được phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2 giờ sáng.

Mới đây Vietnam Airlines vừa thông báo tiếp tục áp dụng giá vé máy bay khuyến mãi dành cho nhóm các doanh nghiệp du lịch tham gia giảm giá kích cầu từ 1/10 đến hết 31/12/2009.

Tuy nhiên theo ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ  hành, điều quan trọng là sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch để nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như tạo ra những sản phẩm du lịch mới thay vì chỉ hạ giá để thu hút khách./.

(Phạm Thành/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục