Khách hàng phải đợi 5 tháng mới được lái thử BMW i3

BMW đang phải vật lộn để đáp ứng được nhu cầu của những người muốn lái thử xe BMW i3 trong số các khách hàng tiềm năng.

Hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức có thể đã tiếp nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng đối với mẫu i3 trên toàn cầu song thành công của mẫu xe này không có nghĩa là mặt giao nhận nó hoàn toàn suôn sẻ.

Hãng xe Đức được cho là đang phải vật lộn để đáp ứng được nhu cầu của những người muốn lái thử xe trong số các khách hàng tiềm năng khi mà có hơn 100.000 người đã đăng ký lái thử chiếc i3 này.

Phát biểu với tạp chí AutoExpress, thành viên hội đồng quản trị phụ trách kinh doanh và tiếp thị của BMW Ian Robertson nói: “Chúng tôi đã có danh sách những người xếp hàng chờ lái thử kéo dài tới vài tháng. Những xe đưa vào lái thử cần phải được sạc lại pin giữa mỗi lần thử và điều này sẽ mất thời gian. Các đại lý đang phải nỗ lực để đáp ứng nhu cầu này.”

Theo tạp chí trên, chỉ tính riêng tại Anh, có 6.500 người đang chờ lái thử mẫu i3 trong đó chỉ có 1.500 đã được lên cuộc hẹn.

Kể từ khi mẫu i3 được giới thiệu trên thị trường Anh hôm 16/11, gần 1.000 người đã lái thử mẫu xe này với tỷ lệ khoảng 300 người/tuần tại 47 đại lý BMW bán mẫu i3.

Với tốc độ này, những ai đăng ký lái thử hôm nay sẽ phải chờ tới năm tháng nữa mới thỏa được ước nguyện.

Ngay cả đối với những người đặt mua mẫu i3 cũng không tránh khỏi việc chờ đợi khi mà xe mà họ đặt mua phải tới sáu tháng nữa mới đến tay họ.

Theo người phát ngôn của BMW ở Anh, đối với mẫu BMW i3, số xe đặt hàng hiện nay có thể phải tới tận tháng 6 năm sau mới bàn giao được.

Điều này xem ra càng khó khăn hơn đối với khách hàng muốn mua xe i8 khi mà toàn bộ số xe i8 sản xuất trong năm 2014 đã được bán hết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục