Khách nước ngoài đến Campuchia tăng trong nửa đầu 2014

Các số liệu thống kê trong sáu tháng đầu năm 2014 cho thấy Campuchia đã đón 2,2 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.
Khách nước ngoài đến Campuchia tăng trong nửa đầu 2014 ảnh 1Đền Bayon - một phần của Angkor Wat. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, các số liệu thống kê trong sáu tháng đầu năm 2014 cho thấy Campuchia đã đón 2,2 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết lượng khách du lịch nước ngoài tới nước này trong cả năm 2014 dự kiến đạt 4,6 triệu lượt khách, tăng khoảng 10% so với năm 2013 và năm 2020 sẽ đạt 8 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 5 tỷ USD.

Các số liệu cũng cho thấy Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu về lượng du khách đến thăm Đất nước Chùa Tháp, trong đó du khách Trung Quốc đạt mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước.

Trong sáu tháng đầu năm nay, chỉ riêng danh thắng Đền cổ Angkor Wat đã đón hơn 160.000 lượt du khách Trung Quốc, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Campuchia nổi tiếng với hai di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là quần thể đền cổ Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap và ngôi đền cổ Preah Vihear được xây dựng từ thế kỷ 11 tại tỉnh cùng tên ở gần biên giới với Thái Lan.

Bên cạnh đó, Hoàng cung Campuchia tại thủ đô Phnom Penh và các bờ biển với các bãi tắm hoang sơ trải dài gần 500km cũng là những nơi thu hút du khách nước ngoài.

Năm 2013, ngành du lịch Campuchia đã đón 4,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 17,5 % so với năm 2012, đạt doanh thu 2,5 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, du lịch Campuchia là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế và đóng góp khoảng 16% GDP, góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân nước này./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục