Khách quốc tế đến Thụy Sĩ gia tăng mua sắm trở lại

Sau nhiều năm ngành du lịch Thụy Sĩ suy giảm do đồng franc tăng giá mạnh, khách quốc tế đã gia tăng mua sắm trở lại trong năm ngoái.
Khách quốc tế đến Thụy Sĩ gia tăng mua sắm trở lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: freetraveltalk.com)

Văn phòng Thống kê Liên bang (FSO) Thụy Sĩ ngày 23/6 cho biết khách du lịch nước ngoài đến Thụy Sĩ đã chi tiêu 15,6 tỷ franc (17,4 tỷ USD) trong năm 2013, tăng 3,6% (550 triệu franc) so với năm 2012.

Sau nhiều năm ngành du lịch Thụy Sĩ suy giảm do đồng franc tăng giá mạnh, khách quốc tế đã gia tăng mua sắm trở lại trong năm ngoái.

Theo FSO, năm 2013 là năm thành công cho các khách sạn Thụy Sĩ khi tiếp đón 35,6 triệu lượt khách, tăng 2,5% so với năm 2012. Số du khách từ Trung Quốc và Trung Đông gia tăng mạnh với mức tăng tổng cộng 20% so với năm trước đó.

Trong khi lượng khách du lịch từ các nước như Anh, Pháp và Italy tăng không nhiều, lần lượt với khoảng 1,6 triệu lượt người Anh, 1,3 triệu lượt người Pháp và 980.646 lượt người Italy.

Chi phí nghỉ đêm ở khách sạn cao cùng với đồng franc Thụy Sĩ tăng giá mạnh đã tác động đặc biệt đến lượng du khách từ các nước châu Âu. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, khách quốc tế nghỉ đêm tại khách sạn Thụy Sĩ đã giảm 4,9% và giảm thêm 2% trong năm 2012.

Sự sụt giảm số lượng du khách từ các nước châu Âu khác, trong đó có Đức, cũng là điểm đáng lo ngại. Số du khách Đức trong giai đoạn 2012-2013 đã giảm đáng kể từ 4,6 triệu xuống 4,5 triệu lượt.

Trong khi đó, chi tiêu của khách du lịch Thụy Sĩ ở nước ngoài đã tăng tới 4,4% và đánh dấu mức kỷ lục mới 14,9 tỷ franc trong năm 2013. Người nước ngoài chiếm 23% dân số ở Thụy Sĩ và có tới 40,7% số lao động làm việc trong lĩnh vực khách sạn không phải là người dân nước này.

Du lịch vào mùa Hè ở Thụy Sĩ, đặc biệt trong các tháng Sáu, Bảy và Tám, tiếp tục phát triển tốt. Trong lúc các điểm du lịch trượt tuyết vào mùa Đông lại không mấy sáng sủa, khi số lượng du khách đi nghỉ và trượt tuyết trong tháng 2/2014 đã giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục