Khách sạn ở Nha Trang "cháy" phòng dịp Tết

Trong những ngày Tết, khách đến Nha Trang tăng đột biến nên các khách sạn từ 3 sao trở lên luôn trong tình trạng "cháy" phòng.
Theo Sở Văn hóa,Thể thao&Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 16/2 (tức mồng 3 Tết), du khách đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tăng đột biến do được nghỉ Tết dài ngày hơn mọi năm nên các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đã được đăng ký hết phòng.

Trong đó, các khách sạn đạt 3 sao dọc đường bờ biển Trần Phú, thành phố Nha Trang đã đạt công suất trên 90%, còn các khách sạn từ 2 sao trở xuống cũng đạt công suất từ 70%-80%.

Ở Bến cảng du lịch Cầu Đá hôm nay (17/2) đã trở nên quá tải do lượng khách đi các tuyến biển đảo tăng cao. Ban quản lý cảng du lịch Cầu Đá cho biết số khách 2 hôm nay tăng 1,5-2 lần những ngày trước Tết.

Lãnh đạo cảng đã tăng thêm lực lượng bảo vệ và hướng dẫn khách, phối hợp với lực lượng biên phòng cảng kiểm tra nghiêm ngặt các tàu tham gia chở khách về giấy phép hành nghề, phao cứu sinh… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách và chống việc bắt chẹt, tăng giá vé.

Các điểm du lịch biển đảo như Vinpearl Land, Hòn Tằm, Hòn Mun, Con Sẻ Tre, Trí Nguyên luôn là các điểm thu hút đông khách. Những ngày này khách sang khu vui chơi Vinpearl Land bằng cáp treo và tàu cao tốc luôn quá tải, có lúc phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới lên được cáp treo. Số lượng khách đến Vinpearl Land tăng 1,5-2 lần ngày thường.

Để bảo vệ quyền lợi cho khách du lịch, trước Tết, ngành du lịch tỉnh có Công văn yêu cầu các khách sạn thực hiện nghiêm túc việc bình ổn giá buồng giường theo qui định của Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng việc niêm yết giá công khai, không sử dụng “cò” bắt khách, dẫn mối bắt chẹt khách; tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm.

Các cơ sở lưu trú và khu vui chơi tổ chức các hoạt động văn hóa  sôi nổi để thu hút khách. Đặc biệt, Tết Canh Dần, ngoài một số chợ đêm ở Công viên bờ biển Trần Phú và khu du lịch Bốn Mùa, lần đầu tiên thành phố biển Nha Trang còn hình thành phố dạo bộ dành riêng cho người đi bộ với 24 gian hàng mua sắm và ẩm thực.

Bằng các nguồn xã hội hóa, năm nay Khu trung tâm Quảng trường lớn 2/4 của tỉnh và các khu vực xung quanh đã được đầu tư gần 2 tỷ đồng thành khu phố rộng lớn lộng lẫy sắc màu, hoa cờ, biểu ngữ bằng hàng triệu ngọn đèn lớn nhỏ các loại, làm hài lòng du khách và nhân dân địa phương đến thưởng ngoạn ngày xuân, nhất là về ban đêm.

Tuy nhiên do lượng khách quá đông, đặc biệt là khách ở các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên đến bằng xe máy, cộng với khách địa phương thường tụ tập ngoài bờ biển vui chơi ăn nhậu vào ban đêm, xả ra một lượng rác thải lớn dọc bờ biển khiến cho những người làm công tác vệ sinh môi trường của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang “mệt phờ” nhưng vẫn không dọn dẹp xuể sau mỗi đêm./.

Bá Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục