Khách Trung Quốc du lịch VN bằng giấy thông hành tăng

Lượng khách Trung Quốc đi du lịch bằng giấy thông hành vào khoảng 1.000-1.500 người/tháng và có chiều hướng tăng những tháng cuối năm.
Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty du lịch Hanoitourist cho biết, sau khi việc đón khách Trung Quốc bằng giấy thông hành được mở trở lại từ tháng 4 đến nay, lượng khách bình quân theo hình thức này vào khoảng 1.000 đến 1.500 người/tháng và có chiều hướng tăng những tháng cuối năm.

Trước đó, khi thực hiện Quy chế 849, nhiều doanh nghiệp lữ hành mở tour, làm dịch vụ đón khách Trung Quốc từ các cửa khẩu theo giấy thông hành theo kiểu “đua nhau hạ giá, giảm chất lượng” khiến phía Trung Quốc ngưng hình thức du lịch này trong gần 3 năm.

Chính vì vậy, đợt này Tổng cục Du lịch và 10 doanh nghiệp tham gia nhóm đón khách bằng giấy thông hành đều phải cam kết giữ nghiêm về giá và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp “cạnh tranh” đón khách Trung Quốc bằng hộ chiếu sang Việt Nam với giá quá thấp với giá chào bán chỉ 360 NDT (tương đương 900.000 đồng), thậm chí là 280-290 NDT/khách cho tour 3 ngày 2 đêm, chỉ bằng một nửa so với giá nhóm 10 doanh nghiệp đang thực hiện.

Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết, trên thực tế, khách vẫn bỏ ra trên 1.000 NDT (hơn 2,6 triệu đồng) để mua tour nhưng chỉ được hưởng chất lượng, dịch vụ của tour có giá chưa đến 300 NDT. Sắp tới  Tổng cục Du lịch  sẽ cùng thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra gắt gao.

Cũng theo ông Bình, riêng với khách Trung Quốc có thể sử dụng giấy thông hành đi du lịch tới 63 tỉnh, thành của Việt Nam với lệ phí cấp thẻ du lịch chỉ 10 USD và được bay trên các chuyến nội địa Việt Nam.

Thực tế qua đợt xúc tiến du lịch tại các tỉnh của Trung Quốc mới đây cho thấy, các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc biết rất ít đến chính sách “ưu đãi” này, chính vì vậy, các nhóm 10 doanh nghiệp lữ hành cần đẩy mạnh xúc tiến du lịch tới các đối tác để thu hút khách của thị trường du lịch hơn 1 tỷ dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục