Khai mạc Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương

Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh Cúp BTV-Becamex IJC đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 52 tay cơ.
Sáng 15/8, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh Cúp BTV-Becamex IJC đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 52 tay cơ trong và ngoài nước.

Đây là giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương phối hợp tổ chức nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cơ thủ Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar dự giải Sea Games 27 diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy là giải đấu Billiards Carom 3 băng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương nhưng công tác tổ chức giải đã được các đơn vị tổ chức thực hiện khá tốt. Đây là nhận xét của ông Gaku Nishio, Chủ tịch Liên đoàn Billiards Carom Châu Á tại lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, 40 cơ thủ của 15 đơn vị tỉnh, thành phố trong cả nước đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên, ở các nội dung vòng loại. Trong khi đó, 8 tay cơ hạt giống của Việt Nam (có thành tích tốt tại giải vô địch quốc gia 2013), cùng với 4 tay cơ nước ngoài đến từ Nhật Bản, Philippines, Indonesia sẽ miễn thi đấu vòng loại mà trực tiếp bước vào thi đấu ở vòng 32.

Trong số 48 tay cơ Việt Nam đến từ 15 đơn vị tỉnh, thành phố trong cả nước thì đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao nhất khi họ mang đến giải với lực lượng quá mạnh với đầy đủ các hảo thủ như Trần Đình Nại (vô địch quốc gia 2013), Trương Quang Hào (nhà vô địch 2012) cùng với nhiều tay cơ tên tuổi khác như Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Xuân Cường, Dương Anh Vũ...

Riêng đoàn chủ nhà Bình Dương đặt nhiều kỳ vọng vào tay cơ Nguyễn Thanh Bình, người từng đánh bại “đại cao thủ” Dương Anh Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5 (tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006) và giành huy chương vàng ngay sau đó.

Các trận bán kết, chung kết và lễ bế mạc giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/8./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục