Khai mạc chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2014

Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2014, khai mạc tối 6/5 tại thành phố Nha Trang, quy tụ 32 đội tuyển xuất sắc .
Khai mạc chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2014 ảnh 1(Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Tối 6/5, tại Trung tâm thi đấu thể thao Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty ôtô Toyota Việt Nam đã tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2014, quy tụ 32 đội tuyển xuất sắc đã vượt qua vòng loại tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Trong đó, các trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Duy Tân và Đại học Lạc Hồng, mỗi trường có từ 3-7 đội tuyển lọt vào vòng chung kết này.

Đội xuất sắc nhất của vòng chung kết năm nay sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo robot quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon 2014), tổ chức tại Ấn Độ vào tháng Tám tới đây.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam khẳng định: Qua 13 năm tổ chức, cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam không chỉ là sân chơi bổ ích cho sinh viên, mà còn là tiền đề phát triển tài năng cho đất nước, góp phần thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ tiên tiến.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Gia đình Robot” muốn truyền đi thông điệp tri ân dành cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái đến khi trưởng thành, trở thành những công dân tốt, sống có trách nhiệm và có ích cho xã hội.

Theo đó, các đội thi đấu sẽ thiết kế và chế tạo một gia đình robot, bao gồm một robot cha mẹ (điều khiển bằng tay) và robot con (điều khiển tự động). Sàn thi đấu năm nay được mô phỏng như một khu vui chơi trẻ em bao gồm 2 khu bập bênh, một khu xích đu, một khu đi bộ trên cột và một khu cầu thang vận động. Nhiệm vụ của robot cha mẹ là mang robot con đến các khu vực trò chơi và robot con sẽ hoàn thành nhiệm vụ như leo cầu thang, di chuyển trên các cột.

Các đội tuyển thi đấu theo 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội, với thời gian mỗi trận thi đấu trong vòng 3 phút.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra 12 trận đấu của hai bảng A và B, với kết quả: đội tuyển LH-Q thắng đội tuyển LH-Fire (cùng Đại học Lạc Hồng); đội tuyển Hatinh Tech Dragon thắng đội tuyển Hatinh Tech Tan Phat (cùng Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh); đội tuyển LH Fire thắng đội tuyển LH-112 (cùng Đại học Lạc Hồng); đội tuyển DTU Eros (Đại học Duy Tân) thắng đội tuyển HHT Thanglong (Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội); đội tuyển LH-Q thắng đội tuyển HQ-112 (cùng Đại học Lạc Hồng)…

Trong đó, đội LH-Q đã lập kỷ lục cho đến thời điểm này trong cuộc thi năm nay, khi hoàn thành thời gian thi trong vòng 53 giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục