Khai mạc cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất Australia

1.200 binh sỹ, 8 tàu chiến, 26 máy bay đến từ 15 nước đã tham dự cuộc tập trận hải quân “Kakadu 2014” tại vùng biển phía Bắc Australia.
Khai mạc cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất Australia ảnh 1Tàu chiến Hải quân Australia neo đậu tại Darwin, vùng biển phía Bắc Australia. (Ảnh: Võ Giang/Vietnam+)

Ngày 25/8, Hải quân Australia đã tổ chức lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân đa quốc gia với tên gọi “Kakadu 2014” tại vùng biển phía Bắc nước này.

Đây là cuộc tập trận được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và dự kiến kéo dài tới ngày 12/9.

Tập trận nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và xây dựng năng lực hàng hải cho các lực lượng hải quân khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Tham dự “Kakadu 2014” có 1.200 binh sỹ, 8 tàu chiến, 26 máy bay đến từ 15 nước.

Hải quân Australia, Nhật Bản, Philippines, Pakistan và New Zealand điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu trực tiếp tham gia tập trận. Trong khi đó, hải quân các nước Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Papua New Guinea, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Vanuatu đóng vai trò quan sát viên.

Trong tuần đầu tiên, hải quân các nước sẽ trao đổi kế hoạch tác chiến chiến thuật và giao lưu văn hóa tại Darwin, thủ phủ Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tiếp đó, lực lượng hải quân đa quốc gia phối hợp thực hiện hàng loạt diễn tập tác chiến trên thực địa biển, gồm thông tin liên lạc, tấn công, thử nghiệm hỏa lực hải quân, phòng không...

Tham gia “Kakadu 2014,” Hải quân Australia điều động các tàu chiến Sydney, Stuart, Newcastle, Aruntaalong cùng với máy bay chống tàu ngầm S-70-B2 Seahawk, trực thăng Bell 429 và MRH90 Taipan.

Không quân Australia cũng hiện diện với các máy bay chiến đấu tối tân như F/A-18 Super Hornets, E-7A Wedgetail, AP-3C Orion, GAT36 Learjets...

Diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương diễn biến phức tạp, tập trận “Kakadu 2014” được coi là cơ hội củng cố hợp tác hàng hải giữa hải quân các nước khu vực, vì một môi trường hàng hải “hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục