Khai mạc cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky

Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky lần thứ 14 được tổ chức tại Mátxcơva với sự tranh tài của hơn 100 nghệ sỹ thuộc 29 nước.
Tối 14/6, tại Mátxcơva đã khai mạc cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky lần thứ 14.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky được tổ chức không chỉ tại thủ đô Mátxcơva, mà cả ở cố đô Sanit-Peterburg.

Tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc có ba nghệ sỹ nổi tiếng từng giành giải thưởng của cuộc thi này gồm Vladimir Spivakov, Denis Masuev và Albina Shaghimuratova.

Cuộc thi lần này sẽ kết thúc vào ngày 2/7 tới, với sự tranh tài của hơn 100 nghệ sỹ thuộc 29 nước tham gia bốn môn thi gồm violin, cello, piano và thanh nhạc.

Chính phủ Nga đã quyết định trích gần 350.000 euro để trao cho các nghệ sỹ đoạt giải, trong đó, người giành giải nhất được nhận 20.000 euro.

Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky lần thứ nhất đã được tổ chức từ năm 1958 tại Mátxcơva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục