Khai mạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc

17 nhà hát và đoàn chèo trên toàn quốc đăng ký tham gia Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013.
Tối 19/10, tại Nhà hát Tháng Tám, thành phố Hải Phòng, Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 đã chính thức được khai mạc.

Đây là một trong những hoạt động của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013. Lần đầu tiên, Hải Phòng đăng cai cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo (3 năm tổ chức 1 lần).

Năm nay, có 17 nhà hát và đoàn chèo trên toàn quốc đăng ký tham gia với 24 vở diễn. Cuộc thi là dịp để giới nghệ sỹ, diễn viên chèo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Cuộc thi năm nay khuyến khích các tác phẩm có nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.” Thực tế, các đoàn khá dè dặt chọn lựa, bởi đây là đề tài quá khó với chèo, vì thế phần lớn các vở diễn dự thi đều có đề tài mang tính lịch sử.

24 vở diễn tại cuộc thi này là những vở diễn mới, được dàn dựng công phu phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong năm 2014.

Cuộc thi kéo dài hơn nửa tháng và kết quả sẽ được công bố trong ngày bế mạc với các giải thưởng Huy chương vàng, Huy chương bạc cho vở diễn và cá nhân nghệ sỹ. Vở diễn được giải cao nhất là vở diễn có nhiều sự tìm tòi, sáng tạo về phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện nhưng giữ được nét đặc trưng của chèo, thể hiện rõ chức năng cơ bản của văn học nghệ thuật.

Ngay sau lễ khai mạc là vở diễn "Ông Vua hóa hổ" của Đoàn chèo Hải Phòng. Vở diễn mang lại cho người xem cảm nhận về sự độc đáo của môn nghệ thuật này của Đồng bằng Bắc Bộ. Vở diễn có cấu trúc của kịch nói phương Tây nhưng được kể hấp dẫn qua giai điệu chèo. Format sân khấu cũng như thiết kế mỹ thuật, âm nhạc và múa... khá hiện đại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục