Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu.
Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho trên 29.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Cà Mau đã có bước chuyển biến đáng ghi nhận, đặc biệt là trong phát triển kinh tế đã tạo được những bước đột phá để có mức tăng trưởng GDP bình quân trên 13,5%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.100 USD. Tính từ đầu năm 2006 đến nay, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 52,46% xuồn còn 39,3%. Công nghiệp-xây dựng từ 24,21% lên 35,5%. Dịch vụ từ 23,33% lên 25,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 17,8%/năm. Thu ngân sách 5 năm đạt 7.500 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 3,2 tỷ USD, gắp 1,63 lần so với nhiệm kỳ 2001-2005. Nhiều công trình, dự án của Trung ương và địa phương đầu tư đã phát huy hiệu quả tích cực.

Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010-2015 xác định chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 bao gồm tốc độ tăng trường kinh tế bình quân 13,5/năm; GDP bình quân đầu người 2.150 USD; tổng đầu tư xã hội chiếm 38.5% GDP.

Thu ngân sách 5 năm đạt 17.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 12,5%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5 tỷ USD. Một số chỉ tiêu phát triển xã hội cũng được đặc biệt chú trọng, trong đó phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng điện quốc gia đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội,  Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều nỗ lực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đảng bộ đã có nhiều chủ trương mang tính đột phá, trong đó có xây dựng đường giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục. Từ thực tế trên cho thấy, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu đảng bộ Cà Mau cần tập trung nghiên cứu một số vấn đề về tình hình trong nước cũng như quốc tế; tranh thủ thời cơ, tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương nhằm thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung đào tạo cho nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Lê Hồng Anh lưu ý Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần phát huy hơn nữa đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền.

Đại hội sẽ kết thúc ngày 30/9./.

Trần Thành Nên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục