Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, đoàn kết các thành phần thanh niên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 10/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra từ ngày 10-12/12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Khai mạc ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019-2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển,” Đại hội tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” qua công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, vận động thanh niên thi đua cống hiến, vận động thanh niên sống có trách nhiệm; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đại hội dự kiến xác định tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội dung chính, bao gồm Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, đoàn kết các thành phần thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội và phong trào thanh niên.

Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển,” Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Với vinh dự và trách nhiệm trước hội viên, thanh niên cả nước, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung của Đại hội, góp phần cho thành công của Đại hội.

Nhiều kết quả nổi bật của phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 vừa qua, các cấp bộ Hội đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề ra. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát triển rộng khắp.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ảnh 1Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật: 80% hội cấp quận, huyện tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực; 100% hội cấp tỉnh có giải thưởng và tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Hội đã vận động và xây dựng 8.272 nhà nhân ái (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 136,3%); vận động và xây dựng 773 nhà bán trú, trường đẹp cho em (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 544,2%); vận động xây dựng 13.241 điểm cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ-đường sắt an toàn (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 341,4%).

Các cấp Hội tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ 2,43 triệu thanh niên (chưa hoàn thành, đạt 97,33%); tổ chức giới thiệu việc làm cho 37.900 thanh niên hoàn lương (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 1.416%); tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 3 triệu người dân (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 194,6%); tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện: 2,8 triệu đơn vị máu (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 188,3%); tổ chức 12.164 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 1.116,4%).

Công tác phát triển hội viên mới hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 125% (trên 3 triệu hội viên); phát triển hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước: 4.785 doanh nghiệp (hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt 159,5%); thành lập hội đồng huấn luyện cấp tỉnh, thành phố: 46/63 tỉnh, thành phố (chưa hoàn thành chỉ tiêu, đạt 73,01%).

Cũng trong chương trình chiều 10/12, Triển lãm "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khai mạc với các nhóm chủ đề: 10 sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; khối 3D Mapping; khối Văn hóa họa tiết 54 dân tộc Việt Nam; các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; không gian kỹ năng đại hội; khối "Tôi yêu Tổ quốc tôi;" khối lịch sử hội, lãnh đạo hội các kỳ đại hội, kết quả nhiệm kỳ.

Điểm nhấn tại không gian này là khu vực triển lãm 3D, rực rỡ hoa văn của 54 dân tộc anh em "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hình ảnh giới thiệu về biển đảo Việt Nam và dải đất hình chữ S. 54 khối trụ tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên mọi miền tổ quốc Việt Nam làm bằng tre, gắn kết nhau bởi dây gai mang ý nghĩa về sự gắn kết bền chặt của những con người mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Cùng với đó là khu vực 3D Mapping sử dụng kỹ thuật ánh sáng để tạo các hiệu ứng 3D cho bề mặt được chiếu, tạo các khối hình ảnh tương tác trong không gian 3 chiều thu hút rất nhiều bạn trẻ tham quan.

Trước khi đại hội diễn ra phiên thứ nhất, sáng 10/12, 1.000 đại biểu sẽ thực hiện một hành trình vì cộng đồng nhiều ý nghĩa. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Hội quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.

Tại chương trình, 1.000 đại biểu cán bộ Hội, hội viên, thanh niên ưu tú và các đại biểu sẽ tham gia dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn; tham gia lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình và làm lễ báo công dâng Bác.

Tiếp đó, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, cụ thể: Thăm, tặng vườn cây và thiết bị thể dục, thể thao tại trường quận Bắc Từ Liêm; tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện,” tại khoa Nhi, Bệnh viện K; thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số II, Hà Nội; thăm, tặng quà học sinh Trường chuyên biệt Đông Anh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và trồng cây tại huyện Đông Anh; thăm, tặng quà học sinh khuyết tật trường Nguyễn Đình Chiểu; thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Chương Mỹ và thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Tổng trị giá quà tặng là hơn 200 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục