Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XVII

333 đại biểu đại diện cho hơn 83.000 đảng viên đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII khai mạc ngày 28/10.
Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc.

333 đại biểu đại diện cho hơn 83.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Trương Vĩnh Trọng nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt phần lớn các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Trương Vĩnh Trọng, Phú Thọ vẫn là tỉnh nghèo, chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trung du miền núi; tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Đại hội lần thứ XVI đề ra, thu nhập đầu người năm 2010 chỉ bằng một nửa so với bình quân chung của cả nước, dịch vụ du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; ô nhiễm môi trường ở một số nơi ngày một gia tăng và chậm được xử lý dứt điểm. Năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở một số cơ sở Đảng nhất là xã, phường, doanh nghiệp còn thấp...

Để nhanh chóng thoát nghèo, ông Trương Vĩnh Trọng cho rằng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần đánh giá đúng thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ vừa qua, những triển vọng sắp tới nhất là hành lang kinh tế Vân Nam-Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ-Hà Nội và Hải Phòng đang hình thành và sẽ phát triển.

Ông Trương Vĩnh Trọng mong muốn, Phú Thọ cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, bảo đảm hiệu quả, thiết thực khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc... Tập trung phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; thực hiện bền vững, hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo; quan tâm giải quyết việc làm, dạy nghề nông thôn. Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Trương Vĩnh Trọng lưu ý Phú Thọ cần đẩy mạnh hơn nữa xây dựng kết cấu hạ tầng hướng trọng tâm phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học, nước sạch, điện lực và các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hoá cơ sở... Chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”...

Nhấn mạnh Phú Thọ là nơi Đất Tổ, có đền thờ Vua Hùng, có đền Mẫu Âu Cơ, là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời và phong phú, gắn liền với sự ra đời của Nhà nước Văn Lang, ông Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Phú Thọ phải xây dựng mảnh đất mà tổ tiên chúng ta dày công xây dựng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đó là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước.

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XVI do ông Ngô Đức Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khoá XVI) trình bày đã khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ rõ 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2010-2015 mà Đảng bộ tập trung thực hiện là: đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo, tạo nền tảng đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Đến dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII còn có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo chương trình, Đại hội kết thúc ngày 29/10./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục