Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 9

Phát biểu tại đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, ông Lê Thanh Hải đề nghị đến năm 2015 tỉnh trở thành địa phương phát triển toàn diện.
Sáng 28/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 9 đã được khai mạc với sự tham gia của 349 đại biểu.

Báo cáo chính trị tại Đại hội được ông Trần Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, trong nhiệm kỳ qua (2006-2010), Tiền Giang đạt tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 11%, cao hơn trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người 2010 đạt 19,4 triệu đồng, tương đương 1.026 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, đúng định hướng; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 22,5%, vượt khoảng 6,5% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh cũng huy động 44.523 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 37,5%/GDP, tạo việc làm mới bình quân 21.820 lao động/năm, vượt 1.820 lao động/năm so với chỉ tiêu đề ra; giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 4,03%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 35%; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 7,04%, vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị khởi sắc với trên 85% cơ sở đảng được công nhận trong sạch, vững mạnh và trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Năm năm qua, tỉnh cũng đã kết nạp thêm 5.320 đảng viên mới nâng toàn Đảng bộ có 32.267 đảng viên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, hoan nghênh Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân 11%/ năm.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hải cũng chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, nhất là trong sự lãnh đạo của Đảng bộ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn để xảy ra các vụ việc gây bức xúc dư luận, trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân sâu xa cả chủ quan lẫn khách quan, đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Lê Thanh Hải cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ khóa 9 (nhiệm kỳ 2010-2015) của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập và phát triển bền vững để đến năm 2015 Tiền Giang trở thành địa phương phát triển khá toàn diện của Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước mắt, Tiền Giang cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ, tạo tiền đề tỉnh tiến mạnh trên đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Ông Lê Thanh Hải nhắc nhở Tiền Giang rút kinh nghiệm sâu sắc từ những khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết trên dưới một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (nhiệm kỳ 2010-2015).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tỉnh lần thứ IX làm việc đến hết ngày 29/9./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục