Khai mạc Đại hội thanh niên quốc tế ngữ thế giới

Đại hội Thanh niên Quốc tế ngữ thế giới với chủ đề “Esperanto - Cầu nối tình bạn, tình anh em và tình yêu” đã khai mạc tại Hà Nội.
Ngày 6/8, Đại hội Thanh niên Quốc tế ngữ thế giới lần thứ 68 (IJK 68) với chủ đề “Esperanto - Cầu nối tình bạn, tình anh em và tình yêu” đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các nhà quốc tế ngữ và thanh niên quốc tế ngữ đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Quốc tế ngữ toàn cầu (TEJO) Michael B.Madirola khẳng định IJK là dịp tổng kết các hoạt động của tổ chức thanh niên quốc tế ngữ; thực hành ngôn ngữ Esperanto (quốc tế ngữ); gặp gỡ những người bạn lâu năm hoặc kết bạn với những người bạn mới; ủng hộ phong trào quốc tế ngữ...

Các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận các vấn đề nhằm chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Các hoạt động diễn ra tại Đại hội sẽ góp phần làm phong phú hơn tình hữu nghị quốc tế.

Với tư cách là người bảo trợ tối cao của Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế đã đến Việt Nam tham gia Đại hội thanh niên quốc tế ngữ thế giới lần thứ 68.

Ông Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh 2012 là một năm đặc biệt và có ý nghĩa lịch sử đối với phong trào quốc tế ngữ Việt Nam, vì Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK 97) và IJK 68. Đây là niềm vui, niềm vinh dự đối với các nhà quốc tế ngữ Việt Nam, đồng thời cũng là sự cổ vũ to lớn đối với sự phát triển của phong trào quốc tế ngữ ở Việt Nam.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho rằng, chủ đề “Esperanto - Cầu nối tình bạn, tình anh em và tình yêu” rất nhân văn và cũng "rất thanh niên", đồng thời hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt để thanh niên quốc tế ngữ thế giới giao lưu và học hỏi lẫn nhau, để quốc tế ngữ tiếp tục thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam Nguyễn Thị Phượng tin tưởng Đại hội là một lễ hội thực sự cho các nhà quốc tế ngữ, đặc biệt là thanh niên với mục đích tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về hòa bình và tình hữu nghị. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên ngành diễn ra trong khuôn khổ Đại hội sẽ giúp hiểu biết hơn về quốc tế ngữ - cầu nối tình bạn, tình anh em, tình yêu, tình hữu nghị và hợp tác.

IJK 68 diễn ra từ ngày 5 đến 12/8 tại Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú như khai mạc các phòng sách báo, triển lãm tranh ảnh; biểu diễn hòa nhạc bằng các nhạc cụ đặc sắc của các dân tộc trên thế giới; thuyết trình về phong trào Esperanto trên thế giới; trình diễn các trang phục truyền thống của các nước; trò chơi ngôn ngữ; du lịch tham quan vùng núi Ba Vì.../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục