Khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

Tối 1/7, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ ba đã chính thức khai mạc trên sân vận động Max Pavillion của Singapore.
Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 3 đã chính thức khai mạc trên sân vận động Max Pavillion, Singapore tối 1/7.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngài Heng Sweakeat,  Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, thay mặt nước chủ nhà, đã bày tỏ niềm vui mừng và sự chào đón nồng nhiệt dành cho 1.100 vận động viên của bẩy nước gồm Campuchia, Indonesia , Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam và nước chủ nhà Singapore, có mặt tham dự đại hội lần này.

Bộ trưởng Heng Sweakeat cho rằng đại hội không chỉ là dịp để học sinh các nước Đông Nam Á tranh tài, góp phần nâng cao giáo dục thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ mà còn là nơi để các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của các nước bạn bè.

Thay mặt nước chủ nhà, Bộ trưởng Heng Sweakeat hứa rằng ban tổ chức đại hội của Singapore sẽ làm hết sức mình để các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ các nước được thoải mái như ở nhà.

Diễn ra cùng với Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á còn có Festival tuổi trẻ Singapore 2011 (Singapore Youth Festival 2011) với sự tham gia của khoảng 45.000 bạn trẻ nước chủ nhà. Sự kiện này sẽ mang đến một không khí sôi động hơn cho các thành viên tham dự đại hội trong những ngày họ lưu lại tại Singapore.

Trong bảy ngày thi đấu, các vận động viên tham dự đại hội sẽ tranh tài ở 12 nội dung thi đấu, trong đó có điền kinh, cầu mây, golf, cầu lông, bơi lội, thể dục (thể dục nhịp điệu, thể dục dụng cụ) quần vợt, bóng bàn, bóng chuyền bóng rổ...

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự gồm 147 người gồm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và sẽ đua tài ở sáu bộ môn là bơi lội (41 vận động viên), bóng bàn (15 vận động viên), bóng rổ (11 vận động viên), điền kinh (34 vận động viên), thể dục (dụng cụ và nhịp điệu) và quần vợt (5 vận động viên).

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tào, Trưởng đoàn Việt Nam, cho biết các môn thế mạnh mà chúng ta hy vọng có thể giành được huy chương là điền kinh, thể dục, bóng bàn, quần vợt.

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á là sự kiện thể thao lớn nhất của học sinh các nước trong khu vực được tổ chức hàng năm và luân phiên tại các nước Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục