Khai mạc diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương

Diễn đàn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 đã khai mạc tại Seoul với sự tham gia của quan chức quốc phòng 26 nước.
Diễn đàn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 đã khai mạc tại Seoul ngày 18/10. Các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 26 nước trong khu vực tham dự diễn đàn kéo dài 5 ngày này.

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, tham dự diễn đàn.

Với chủ đề "Những thách thức phổ biến và biện pháp đối phó chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương," các quan chức quốc phòng sẽ tiến hành các phiên thảo luận về các vấn đề lớn như hợp tác giữa lực lượng dân phòng và quân đội trong các hoạt động hòa bình quốc tế, tăng trưởng xanh và vai trò của quân đội; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Theo giới chức quốc phòng Hàn Quốc, với vai trò chủ nhà, Hàn Quốc mong muốn thông qua hội nghị thúc đẩy hợp tác an ninh với các quốc gia trong khu vực; giới thiệu về nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc và tuyên truyền về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G-20 dự kiến được tổ chức trong hai ngày 11-12/11 tới tại Hàn Quốc, Giám đốc Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Huyn-Oh cho biết nước này sẽ triển khai 50.000 cảnh sát - một con số kỷ lục - để đối phó với những mối đe dọa khủng bố cũng như biểu tình bạo lực.

Hội nghị G-20 là sự kiện quốc tế có sự tham gia của nhiều nước nhất do Hàn Quốc tổ chức, kể từ Đại hội thể thao Olympic Seoul 1988./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục