Khai mạc Diễn đàn chính trị quốc tế lần ba tại Nga

Diễn đàn chính trị quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Nhà nước hiện đại trong thời đại đa dạng xã hội” đã khai mạc tại Yaroslav, Nga.
Ngày 7/9, Diễn đàn chính trị quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Nhà nước hiện đại trong thời đại đa dạng xã hội” đã khai mạc tại thành phố Yaroslav, Liên bang Nga.

Diễn đàn, sẽ diễn ra trong 3 ngày, chia thành 3 nhóm làm việc với các đề tài chính là “Hệ thống dân chủ trong các xã hội đa sắc tộc”, “Người giàu và người nghèo: đâu là sự công bằng” và “An ninh toàn cầu và các cuộc xung đột cục bộ.”

Các nguyên thủ quốc gia, giới thương gia, các học giả và nhà hoạt động xã hội đến từ 32 nước sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề, từ bất bình đẳng xã hội và hậu quả của nó cho đến những vấn đề an ninh quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia-dân tộc.

Dự kiến Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức và những người tham gia, Diễn đàn đóng một vai trò quan trọng trong đối thoại quốc tế về các vấn đề cấp bách nhất và Chính phủ Nga hết sức quan tâm đến tính đa dạng văn hóa-sắc tộc-tôn giáo của các quốc gia trên thế giới hiện nay.

Diễn đàn này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga Medvedev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục