Khai mạc Diễn đàn Tài chính châu Á tại Hong Kong

Ngày 19/1, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã khai mạc Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, gồm quan chức chính phủ và giới doanh nghiệp, đến từ 31 nước và vùng lãnh thổ.

Ngày 19/1, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã khai mạc Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, gồm quan chức chính phủ và giới doanh nghiệp, đến từ 31 nước và vùng lãnh thổ.
 
Với chủ đề "Diện mạo châu Á thay đổi", các đại biểu tham dự Diễn đàn tài chính hai ngày, do Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Hội đồng phát triển thương mại Hong Kong (HKTDC) phối hợp tổ chức, tập trung thảo luận các diễn biến mới nhất trong khu vực và những cơ hội nảy sinh trong bối cảnh kinh tế thế giới sa sút hiện nay.
 
Trong phát biểu khai mạc, Trưởng khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (HKSAR) Tăng Âm Quyền cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay lớn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây một thập kỷ, tuy nhiên, nhiều nền kinh tế trong khu vực đã có vị thế mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Ông khẳng định, một châu Á hùng mạnh là tin tốt lành đối với kinh tế thế giới. Vì vậy, Diễn đàn này sẽ đề cập tới vai trò mới nổi của các nền kinh tế châu Á trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.
 
Phát biểu tại đây, Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa,
trưởng đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn đã nhấn mạnh tới các biện pháp tích cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tăng cường sự ổn định, an toàn và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề Diễn đàn về vai trò của ngân hàng trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, ông Nghĩa đánh giá cao việc ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cho các doanh nghiệp có các dự án đầu tư hiệu quả dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng để phát triển kinh doanh. Theo ông Nghĩa, ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ thận trọng, nhưng linh hoạt hơn để góp phần hỗ trợ kinh tế phát triển.
 
Tại Diễn đàn, người phụ trách ngành dịch vụ tài chính và ngân khố Hong Kong K.C. Chan cho rằng hội thảo này tạo cơ hội để đánh giá lại cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cũng như ảnh hưởng của nó đối với các nền kinh tế châu Á.
 
Trong khi đó, một quan chức Công ty Hữu hạn Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) cho rằng AFF cho phép nhìn vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại để khám phá các cơ hội mới xuất hiện, đặc biệt là ở châu Á. Đây là châu lục đóng vai trò động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Vào năm 2020, châu Á sẽ chiếm tới 27% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn thế giới, và kim ngạch thương mại của châu Á sẽ đạt 17.000 tỷ USD, trong đó 60% sẽ là thương mại nội khối.
 
Nhiều diễn giả nổi tiếng khác cũng có các tham luận quan trọng tại Diễn đàn, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Nga A. Kudrin, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Shin Je Yoon, Cục trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Nobumitsu Hayashi và Giám đốc phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính quốc tế của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính thuộc Cộng đồng châu Âu Antonio de Lecea./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục