Khai mạc Diễn đàn thương mại Việt Nam-Sri Lanka

22 doanh nghiệp lớn của Sri Lanka và gần 100 doanh nghiệp Việt Nam đã gặp nhau trong một diễn đàn thương mại giữa hai quốc gia.
Ngày 24/10, 22 doanh nghiệp lớn của Sri Lanka và gần 100 doanh nghiệp Việt Nam đã gặp nhau trong một diễn đàn thương mại lớn nhất từ trước đến nay giữa hai quốc gia.

Diễn đàn được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cục Đầu tư Sri Lanka đồng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Tín mong muốn sớm thấy sự hiện diện kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Sri Lanka tại thị trường Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã có gần 3.000 công ty nước ngoài từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đến lập văn phòng đại diện.

Bộ trưởng Bộ Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Sri Lanka - Anura Priyadarshana Yapa, trong phần giới thiệu về tiềm năng đầu tư và kinh doanh tại Sri Lanka hiện nay đã nhấn mạnh những ưu tiên của Chính phủ cho lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến thủy hải sản, chế biến cao su và thăm dò khai thác dầu khí.

“Sri Lanka đã sẵn sàng kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam và đây là thời điểm tốt nhất cho hai bên tiến hành những hợp tác quy mô và dài hạn”, ông tuyên bố.

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển Sri Lanka, G.L. Peiris cũng cho biết đất nước ông đã sẵn sàng cả về nguồn nhân lực chất lượng cao và những chính sách ưu đãi đầu tư, kinh doanh thiết thực. Nhiều khu vực đất đai mới được giải phóng của Sri Lanka cần một nguồn vốn đầu tư rất lớn để tái thiết và tái định cư cho người dân cũng như bờ biển dài thuận lợi cho nghề đánh bắt… đang là những khu vực rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đến khai thác cơ hội kinh doanh.

Tính đến tháng 9/2009, Việt Nam và Sri Lanka đã ký 8 Hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực và Uỷ ban hỗn hợp Sri Lanka-Việt Nam đã được thành lập từ năm 2003. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên liên tục tăng trong những năm gần đây và đạt mức 61,6 triệu USD trong năm 2008.

Sri Lanka đã có 5 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 13,2 triệu USD, đứng thứ 59/88 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục