Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013

Festival Nghề truyền thống Huế 2013 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" khai mạc tối 27/4, thu hút 200 nghệ nhân của 21 làng nghề.
Tối 27/4, tại sân khấu bia Quốc Học, thành phố Huế, Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2013 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã diễn ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Trọng Vinh nhấn mạnh Festival Nghề truyền thống Huế 2013 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của các nghề truyền thống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế của Cố đô Huế, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Diễn ra trong thời gian từ 27/4-1/5, Festival Nghề truyền thống Huế 2013 thu hút 200 nghệ nhân của 21 làng nghề truyền thống trong cả nước tham dự. Các làng nghề tiêu biểu là gốm sứ Bát Tràng, Bình Dương và Phước Tích; đất nung Quảng Nam, Bàu Trúc; sơn mài tương Bình Hiệp, thổ cẩm lanh Lùng Tiên (Hà Giang); mây tre Chuyên Mỹ, lụa Vạn Phúc, thêu cung đình Quất Động (Hà Tây); chạm khắc bạc Định Công (Hà Nội); thổ cẩm Chăm, Mỹ Nghiệp (Ninh Thuận).

Thành phố Huế có các làng đan lát Bao La, thêu Đức Thành và Thuận Lộc, nón lá Phú Cam, diều Huế, nghề làm mỏ, làm hương trầm... tham gia Festival.

Festival lần này còn có các phòng trưng bày dệt may "Ấn tượng độc đáo" của các nghệ nhân quốc tế đến từ Pháp, hội tụ 80 mẫu dệt may độc đáo từ cổ xưa đến hiện đại thể hiện các kỹ năng dệt may được lưu truyền và phát triển nhờ vào bàn tay của những nhà tạo mẫu khắp thế giới.

Festival còn có không gian các sản phẩm từ tre của nghệ nhân, nghệ sỹ Ueno Masao (Nhật Bản) do các nghệ nhân của làng nghề đan lát Bao La, Thừa Thiên-Huế, thực hiện theo ý tưởng của tác giả.

Tại festival, Triển lãm làng nghề Việt Nam 2013 và Hội thảo "Nghề và làng nghề truyền thống Huế với du lịch, tiềm năng và những trở lực phát triển" cũng được tổ chức nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng, triển vọng cho sự phát triển của nghề và làng nghề truyền thống của một vùng đất vốn là xứ kinh kỳ xưa.

Ngoài ra, du khách còn được tham gia triển lãm trưng bày về các cổ vật là tinh hoa của các nghệ nhân thợ thủ công hàng trăm năm trước. Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, nghệ thuật đường phố, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ẩm thực Huế, trò chơi dân gian và các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013 chắc chắn sẽ làm du khách lưu luyến về cảnh sắc và con người xứ Huế.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục