Khai mạc giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2016

Giải năm nay thu hút 11 đội bóng chuyền bãi biển mạnh đến từ bảy quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: New Zealand, Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hong Kong và Việt Nam.
Khai mạc giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2016 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tối 4/5, Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2016 đã chính thức khai mạc tại khu vực Công viên bờ kè sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Giải do Tổng Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức.

Giải năm nay thu hút 11 đội bóng chuyền bãi biển mạnh đến từ bảy quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: New Zealand, Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hong Kong và Việt Nam.

Trong đó, đoàn Việt Nam tham gia giải đông nhất với ba đội gồm: Việt Nam 1, Việt Nam 2 và Việt Nam 3; Thái Lan và New Zealand mỗi nước tham gia hai đội gồm: Thái Lan 1, Thái Lan 2, New Zealand 1 và New Zealand 2.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ - Phó trưởng Ban tổ chức, cho biết đây là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức giải bóng chuyển bãi biển quốc tế. Thành phố đã đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng để xây các sân bóng chuyền bãi biễn và khu vực khán đài, sân đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên của bảng A giữa đội New Zealand 2 gặp Việt Nam 1 đã diễn ra. Cuộc tranh tài giữa hai đội đem lại không khí sôi động trên sân cát ở Công viên bờ kè Sông Hậu, thu hút đông đảo du khách và người hâm mộ tới xem và cổ vũ.

Do thua kém về thể hình, cặp vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm và Từ Thị Thu Vân của Việt Nam 1 đã thua cặp đôi vận động viên New Zealand 2 với tỷ số 1-2 sau ba séc với tỷ số lần lượt: 22-20, 13-21 và 12-15.

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế châu Á 2016 sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 7/5. Tổng giá trị giải thưởng là 15.000 USD, trong đó, đội giành ngôi vô địch giải sẽ nhận mức tiền thưởng 3.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục