Khai mạc giải bóng đá bãi biển toàn quốc

Sáng 30/5, tại bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), giải bóng đá bãi biển toàn quốc do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức đã khai mạc.

Sáng 30/5, tại bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), giải bóng đá bãi biển toàn quốc do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức đã khai mạc.

Đây là lần đầu tiên giải bóng đá bãi biển được tổ chức qui mô toàn quốc.
 
Tham gia giải có 8 đội bóng đá bãi biển thuộc các tỉnh và thành phố có biển là Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa.
 
Các đội chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn các đội có điểm cao vào thi đấu bán kết và chung kết. Khác với thể thức thi đấu ở các giải đấu bóng đá trong nhà và bóng đá sân cỏ, mỗi đội bóng đá bãi biển chỉ có 5 người, thi đấu trong 3 hiệp, 12 phút/hiệp, đội thắng là đội có tổng số điểm cao nhất. Trong quá trình đấu các đội được thay người liên tục, không hạn chế số người và số lượt.
 
Phong trào bóng đá biển lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia nhằm khuyến khích các địa phương phát triển, chọn những cầu thủ xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các đợt thi đấu trong khu vực và quốc tế.

Trước khi bước vào giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác trọng tài quốc gia tại Nha Trang.
 
Giải sẽ kết thúc vào ngày 4/6./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục