Khai mạc giải các cây vợt xuất sắc Đông Nam Á

Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc khu vực Đông Nam Á - Cúp VOV lần thứ I năm 2010, đã chính thức khai mạc tối 11/9, tại Hải Dương.
Tối 11/9, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương, Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc khu vực Đông Nam Á - Cúp VOV lần thứ I năm 2010, do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng.

Tham dự giải có 32 vận động viên nam, nữ của 4 nước gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia và nước chủ nhà Việt Nam. 32 tay vợt ở 4 bảng nam và 4 bảng nữ thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ để tranh 2 bộ huy chương và cúp VOV.

Giải được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I, các vận động viên thi đấu vòng tròn theo thể thức 7 ván thắng 4, chọn nhất, nhì các bảng vào thi đấu giai đoạn II, đấu loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch đơn nam và vô địch đơn nữ.

Giải là dịp cho các vận động viên Việt Nam thi đấu cọ xát, giao lưu và học tập kinh nghiệm; đồng thời nhằm đánh giá trình độ, chất lượng vận động viên để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á - Asiad 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc sắp tới.

Đáng chú ý ở giải này, trong số 6 tay vợt bóng bàn nước ngoài có Gao Ning- tay vợt nam người Singapore và Yu Mengyu - nữ vận động viên đồng hương của anh. Mới đây, Gao Ning đã đoạt huy chương bạc đơn nam Asian Cup tại Guangzhou và hiện đang xếp hạng thứ 19 thế giới. Còn Yu Mengyu cũng vừa đoạt chức vô địch đồng đội nữ thế giới tổ chức tại Nga năm 2010. Tay vợt nữ xếp hạng 17 thế giới này xuất hiện tại giải ở vị trí hạt giống số 1.

Các tay vợt xuất sắc đội chủ nhà Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như Đoàn Kiến Quốc, Phan Huy Hoàng, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị Việt Linh, Lương Thị Tám,... đều góp mặt tại giải để so tài với các tay vợt quốc tế.

Trước lễ khai mạc, các trận đấu đơn nam, đơn nữ đã diễn ra ở tất cả các bảng của giai đoạn I.
Kết quả một số trận đấu trong ngày khai mạc giải
 
+ Nội dung đơn nữ: tay vợt xếp hạng 17 thế giới Yu Mengyu ( Singapore) thắng Nguyễn Thị Việt Linh (Việt Nam) 4-2; Nathana Komwong (Thái Lan) thắng Trần Ngọc Quỳnh Trâm (Việt Nam) 4-0; Anisara Muangsuk (Thái Lan) thắng Đinh Thị Hằng (Việt Nam) 4-0; Beh Lee Wei (Malaysia) thắng Dương Thị Mai (Việt Nam) 4-0;...
 
+ Nội dung đơn nam: Tay vợt xếp hạng thứ 19 thế giới Gao Ning (Singapore) đã thắng Nguyễn Văn Ngọc (Việt Nam) 4-0; Đào Duy Hoàng (Việt Nam) thắng Chai Kian Beng (Malaysia) 4-3; Dương Văn Nam (Quân đội - Việt Nam) thắng Đoàn Kiến Quốc (Dầu khí - Việt Nam) 4-1; Đinh Quang Linh (Quân đội - Việt Nam) thắng Đỗ Đức Duy (Hải Dương - Việt Nam) 4-1
Nguyễn Hồng Cường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục