Khai mạc giải đua ôtô chạy năng lượng Mặt Trời

Cuộc đua xe chạy năng lượng Mặt Trời quốc tế Atacama Solar có sự góp mặt của các đội đua đến từ Chile, Argentina, Venezuela và Ấn Độ.
Cuộc đua xe chạy bằng năng lượng Mặt Trời quốc tế Atacama Solar lần thứ hai ở Mỹ Latinh đã chính thức khai mạc ngày 15/11 tại sa mạc Atacama, miền Bắc Chile, với sự góp mặt của các đội đua đến từ Chile, Argentina, Venezuela và Ấn Độ. Tham gia cuộc đua này, 15 chiếc ôtô chạy bằng năng lượng Mặt Trời sẽ phải vượt qua chặng đường dài 1.286km từ vùng Antofagasta đến Tarapaca nằm trong vùng sa mạc được xem là khô cằn nhất thế giới. Điểm xuất phát là tại một cơ sở sản xuất diêm sinh ở thị trấn Alto Hospicio, cách thủ đô Santiago khoảng 800km về phía Bắc. Lọt thỏm giữa sa mạc rộng lớn, nhà máy Humberstone được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản thế giới từ năm 2005 này hầu như đã bị lãng quên hoàn toàn từ một thập kỷ qua. Cũng như năm ngoái, cuộc đua ôtô "Atacama Solar" gồm hai hạng: thứ nhất là xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng Mặt Trời và thứ hai là sự kết hợp giữa năng lượng Mặt Trời với ôtô dẫn động bánh trước. Những ôtô chạy bằng năng lượng Mặt Trời đều có xe đi trước dẫn đường. Đội trưởng đội đua Antakari-Intikallpa của nước chủ nhà Chile, anh Leonardo Saguas cho biết tại cuộc đua năm nay, Chile sẽ giới thiệu các mẫu ôtô có thiết kế kỹ thuật chất lượng nhất, cho phép họ có khả năng cạnh tranh tốt nhất. Đội đương kim vô địch "Atacama Solar" năm 2011 này sẽ tham dự cuộc đua năm nay với những chiếc ôtô có thể đạt vận tốc 120km/h.
Khai mạc giải đua ôtô chạy năng lượng Mặt Trời ảnh 1
Thành viên đội đua "Atenea II " của Chilê trong chặng đầu tiên của cuộc đua ở Calama, cách Santiago 1500 km về phía bắc, ngày 15/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tại cuộc đua xe quốc tế Atacama Solar lần thứ nhất tổ chức năm 2011, có 30 đội đua đến từ 7 nước Mỹ Latinh tham dự. Các xe đã vượt qua chặng đường dài 1.060km trong ba ngày./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục