Khai mạc Giải đua thuyền truyền thống quốc gia

Sáng 10/5, tại biển Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận), vòng chung kết Giải đua thuyền truyền thống quốc gia 2011 đã chính thức khai mạc.
Sáng 10/5, tại biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), vòng chung kết Giải đua thuyền truyền thống quốc gia 2011 đã chính thức khai mạc.

Giải do Tổng cục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức, nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ 2011.

Giải có sự tham gia của 230 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành Hải Dương, Quảng Trị, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang và Bình Thuận.

Các đội thuyển sẽ tham gia thi đấu trong 3 ngày từ 10/5-12/5 ở 3 cự ly 1.000m, 500m và 200m với mỗi cự ly có 4 nội dung là thuyền 22 người nam nữ hỗn hợp, thuyền 10 người nam, thuyền 10 người nữ và thuyền 10 nam nữ hỗn hợp.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tham gia giải lần này là những đội đua thuyền mạnh nhất quốc gia, do đó chất lượng chuyên môn của giải sẽ rất cao. .

Ngay sau lễ khai mạc, 7 đội tuyển đã bước vào tranh tài ở 4 nội dung 1.000 m là thuyền 22 người nam nữ hỗn hợp, thuyền 10 người nam, thuyền 10 người nữ và thuyền 10 nam nữ hỗn hợp./.

Hồng Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục