Khai mạc Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ 16

Gần 100 vận động viên đến từ 11 đoàn đã tham dự Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ 16 năm 2014, khai mạc ngày 21/8 tại Bắc Giang.
Khai mạc Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ 16 ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 21/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ 16 năm 2014 đã khai mạc. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức.

Tham dự giải năm nay có gần 100 vận động viên đến từ 11 đoàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hiệp hội vật Kinh Bắc, Quân đội, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Tuyên Quang, Nghệ An, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Olympic.

Các đô vật so tài tranh 14 bộ huy chương ở hai nội dung là vật trẻ và thiếu niên. Ở nội dung vật trẻ có 7 hạng cân: 44kg, 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg và trên 64kg; nội dung thiếu niên có 7 hạng cân: 35kg, 39kg, 43kg, 47kg, 51kg, 55kg và trên 55 kg. Các vận động viên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm nay lực lượng giữa các đoàn tương đối đồng đều song nổi bật vẫn là một số đơn vị có truyền thống nhiều năm tham dự giải và có nhiều vận động viên đạt thành tích tốt, được đánh giá cao như Bắc Giang, Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hiệp hội vật Kinh Bắc…

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu ở hạng cân 56kg giữa vận động viên Lê Xuân Hòa (Phú Thọ) và Nguyễn Văn Tức (Bắc Giang). Kết quả Nguyễn Văn Tức đã thắng Lê Xuân Hòa sau khi thi đấu hiệp phụ.

Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc là hoạt động thể thao được tổ chức hàng năm, mang đậm bản sắc dân tộc. Giải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ cho con người, đồng thời đánh giá phong trào, kết quả công tác đào tạo các đô vật trẻ trên toàn quốc.

Theo chương trình, giải diễn ra đến ngày 26/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục