Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Judo toàn quốc

Giải vô địch các Câu lạc bộ Judo toàn quốc năm 2014 đã khai mạc tối 2/4 với sự tham dự của gần 300 vận động viên nam, nữ đến từ 31 câu lạc bộ.
Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Judo toàn quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Cao Mạnh Tuấn/TTXVN)

Tối 2/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Judo Việt Nam khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Judo toàn quốc năm 2014.

Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống thi đấu các giải thể thao thành tích cao quốc gia hàng năm.

Giải đấu năm nay được tổ chức trước thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014, là cơ hội để các đơn vị kiểm tra, đánh giá trình độ vận động viên, chuẩn bị tốt lực lượng sẵng sàng cho các giải thi đấu trong nước và quốc tế sắp tới.

Tham dự giải có gần 300 vận động viên nam, nữ dự giải đến từ 31 câu lạc bộ thuộc 25 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các võ sỹ tranh tài ở nội dung đối kháng nam, nữ theo từng hạng cân và đồng đội nam, nữ.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, chất lượng giải vô địch các câu lạc bộ Judo toàn quốc năm nay sẽ cao hơn nhiều so với những năm trước và nhiều khả năng những vận động viên đạt thành tích cao tại giải này cũng sẽ giành vị trí cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

Một số vận động viên có tên trong đội tuyển Judo Việt Nam cũng sẽ dự giải như Văn Ngọc Tú (Huy chương Đồng giải vô địch châu Á, bốn Huy chương Vàng liên tiếp từ Sea Games 22 đến Sea Games 25), Nguyễn Thị Như Ý (Huy chương Vàng giải Đông Nam Á và quốc tế mở rộng năm 2012, Huy chương Vàng giải Judo toàn quốc các năm 2004, 2007, 2009 và 2012)...

Sau buổi lễ khai mạc, các vận động viên thi đấu lượt trận chung kết ở các nội dung như Nam: dưới 90kg, dưới 100kg, trên 100kg; Nữ: dưới 42kg, dưới 45kg, dưới 48kg.

Kết quả ở nội dung dưới 42kg nữ hạng Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hoài Thương (Bình Thuận), hạng Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Trần Bảo Nguyên (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), đồng hạng Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Đỗ Thanh Trúc (Bạc Liêu 1) và Nguyễn Thanh Hương (Bình Dương).

Ở hạng cân dưới 45kg, hạng Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Minh Tú (Bình Thuận), hạng Nhì thuộc về vận động viên Hà Anh Thự (Huế 1), đồng hạng Ba là vận động viên Nguyễn Minh Thư (Đồng Tháp 1) và vận động viên Đào Lê Thu Trang (Hà Nội 1).

Nội dung dưới 48kg nữ hạng Nhất thuộc về vận động viên Văn Ngọc Tú (Nam Định), hạng Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Huỳnh Minh Châu (Cần Thơ), đồng hạng Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Yến Nhi (Nhà thi đấu Phú Thọ 1) và vận động viên Lê Bích Ngọc (Đồng Tháp 2).

Tranh tài ở nội dung nam hạng cân dưới 90kg hạng Nhất thuộc về vận động viên Trần Thường (Bạc Liêu 1), hạng Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Trung Dũng (Đồng Tháp 1) và đồng hạng Ba là hai vận động viên Đinh Hữu Lộc (Cần Thơ) và Nguyễn Đàn Sang (Nhà thi đấu Phú Thọ 1).

Giải tiếp tục thi đấu đến ngày 6/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục