Khai mạc Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII

Sáng 2/9, Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII - năm 2013 đã khai mạc tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp.
Sáng 2/9, Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII - năm 2013 đã khai mạc tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp, với sự tham dự của đại diện Liên đoàn đá cầu thế giới - ISF, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và hơn 2.000 cổ động viên.

Tham dự giải lần này có 104 vận động viên của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ như Australia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Italy, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, đội chủ nhà Việt Nam...; 33 trọng tài quốc tế. Giải có 7 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, ba nam và ba nữ.

Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với chủ đề “Vút bay” thông qua các tiết mục mang đậm nét truyền thống văn hóa, con người Đồng Tháp.

Phát biểu khai mạc giải, bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII - năm 2013, nhấn mạnh đây là giải đấu đỉnh cao của bộ môn đá cầu, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc trên thế giới, hứa hẹn có nhiều trận cầu hay, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Đồng Tháp sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan thiên nhiên, tình cảm thân thiện, mến khách của con người vùng đất sen hồng-Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung đôi nam , đôi nữ và chung kết các nội dung này vào chiều 2/9.

Tại giải đá cầu, còn có các hoạt động văn hóa như Triển lãm bộ ảnh “Hương sen Đồng Tháp” tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh và Khu du lịch Mỹ Trà; chương trình nghệ thuật dân tộc, giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra giữa các đoàn vào tối 3/9.

Giải sẽ diễn ra đến ngày 5/9./.
Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục