Khai mạc Hội chợ Du lịch Văn hóa Mekong-Nhật Bản

100 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 5 nước Tiểu vùng sông Mekong đã tham gia Hội chợ Du lịch Văn hóa Mekong-Nhật Bản tại Cần Thơ.
100 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 5 nước Tiểu vùng sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đã tham gia Hội chợ Du lịch Văn hóa Mekong-Nhật Bản, khai mạc tại Cần Thơ ngày 2/12.

Các doanh nghịệp sẽ tham gia trưng bày ở 55 gian hàng triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, thúc đẩy cơ chế hợp tác trong khu vực tiểu vùng sông Mekong.

Đặc biệt, hội chợ du lịch lần này là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ tạo dựng niềm tin, hòa bình ổn định, quảng bá trao đổi tìm kiếm thị trường xây dựng điểm đến du lịch chung cho khu vực nhằm tạo ra sự liên kết vùng, thu hút đầu tư và góp phần phát triển du lịch bềnh vững.

Bên cạnh đó, thông qua hội, chợ các doanh nghiệp đến từ các nuớc tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản sẽ giúp các doanh nghiệp, quan chức nước ngoài có thể gặp, bàn thảo, ký kết nhiều hợp đồng hợp tác phát triển du lịch cũng như về những cơ hội liên kết, hợp tác và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết hội chợ là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần khai thác các giá trị văn hóa để thúc đẩy sự phát triển của du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội chợ Du lịch Văn hóa Mekong-Nhật Bản do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức, sẽ kết thúc vào ngày 5/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục