Khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Việt-Trung lần thứ 18

Trên 1.400 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Việt-Trung lần thứ 18 diễn ra từ ngày 4-8/12 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Việt-Trung lần thứ 18 ảnh 1Khách tham quan, mua sắm tại một gian hàng trong chợ biên giới. Ảnh minh họa. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 4/12, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Việt-Trung lần thứ 18, năm 2018.

Hội chợ lần này do Ty thương vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Cục Xúc tiến Thương mại-Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp tổ chức với chủ đề “Thân tình cởi mở - Hợp tác phát triển.”

Tham dự hội chợ có 1.419 gian hàng; trong đó có 385 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam; 835 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc và 199 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan…

Các mặt hàng được trưng bày tại hội chợ lần này chủ yếu là nông sản, trái cây, hải sản đông lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, hàng may mặc...


[Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt-Trung]

Hội chợ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nhà đầu tư Việt Nam-Trung Quốc và các quốc gia khác vì mục đích hợp tác, hữu nghị cùng phát triển. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của mình đến nhân dân hai nước và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sản phẩm.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra một số các hoạt động như: Hội đàm hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); ký kết hợp đồng kinh tế và giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc...

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 8/12/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục