Khai mạc hội chợ nông nghiệp lớn nhất thế giới

Hội chợ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và làm vườn đã khai mạc tại Đức và kéo dài đến hết 30/1.
Sáng 21/1, Hội chợ nông nghiệp quốc tế Tuần lễ Xanh - hội chợ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và làm vườn - đã khai mạc tại Berlin (Đức).

Tham gia hội chợ Tuần lễ Xanh năm nay có trên 6.000 đơn vị triển lãm đến từ trên 50 quốc gia. Hội chợ mở cửa đến hết ngày 30/1 và dự kiến thu hút khoảng 400.000 lượt khách tham quan.

Hội chợ Tuần lễ Xanh diễn ra đúng thời điểm mà vụ bê bối về trứng gà, thịt gà và thịt lợn bị nhiễm dioxin tại Đức đang gây lo ngại cho người tiêu dùng.

Phát biểu trong lễ khai mạc chính thức tối 20/1, Bộ trưởng Nông nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng Đức Ilse Aigner kêu gọi người tiêu dùng không nên ham thực phẩm quá rẻ, nhưng cũng đòi hỏi thực phẩm phải an toàn và giá cả hợp lý.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp thực phẩm Juergen Abraham cũng kêu gọi các nhà máy chế biến thực phẩm công khai quy trình chế biến sản phẩm nhằm lấy lại niềm tin của người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục