Khai mạc Hội chợ sách thiếu nhi lớn nhất thế giới ở Bologna

1.200 gian hàng từ 75 nước trên thế giới đã tham gia hội chợ sách thiếu nhi thường niên lớn nhất thế giới ở Bologna, miền Bắc Italy.
Khai mạc Hội chợ sách thiếu nhi lớn nhất thế giới ở Bologna ảnh 1Một góc Hội chợ sách thiếu nhi Bologna. (Nguồn: RAI)

Hội chợ sách thiếu nhi lớn nhất thế giới tổ chức thường niên lần thứ 52 ở Bologna, miền Bắc Italy, đã chính thức khai mạc hôm 30/3, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả nhỏ tuổi, các phụ huynh cũng như các nhà xuất bản sách từ khắp nơi trên thế giới.

Với hàng loạt các sự kiện khác nhau dành cho các độc giả và các nhà xuất bản, Ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút được hơn 50 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm và đặc biệt là trao đổi và mua bản quyền sách thiếu nhi cũng như các sản phẩm văn học dịch, phim truyện và phim hoạt hình ăn theo tại 1.200 gian hàng từ 75 nước trên thế giới.

Hội chợ kéo dài đến ngày 2/4 cũng là cơ hội để các tác giả, họa sỹ, các nhà biên tập, dịch giả và các nhà phân phối sản phẩm trong lĩnh vực này từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm.

Đặc biệt, tại Hội chợ lần này xuất hiện khu vực kỹ thuật số nhằm giới thiệu những sản phẩm mới, với cách tiếp cận mới nhằm đưa văn học đến cho lứa tuổi dưới 5, với các nội dung số hoặc tương tác.

Bologna Digital, một diễn đàn truyền thông số hóa cũng được thiết lập để những người quan tâm đến xuất bản trao đổi về những cơ hội và thách thức với văn học từ những tác động của phát triển công nghệ đối với lứa độc giả ngày càng trẻ và năng động hơn.

Theo các nhà tổ chức, bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường sách in có xu hướng co lại do quá trình bùng nổ của các thiết bị sách điện tử cũng như văn học mạng, trong năm ngoái, thị trường sách thiếu nhi thế giới vẫn tăng trưởng nhẹ so với năm 2013.

Hãng đánh giá thị trường Nielsen cho biết, thị trường Italy cũng tăng trưởng 5,7% so với năm 2013. Dù lượng sách in cho lứa tuổi từ 0 đến 5 chỉ tăng 1,5%, nhưng số lượng sách cho lứa tuổi từ 6-9 và 10-13 đều tăng đáng kể, lần lượt đạt 5,6% và 15,9%. Các sách cho tuổi teen cũng tăng nhiều.

Điều đáng chú ý là trong năm ngoái, ở Italy đã ra đời thêm nhiều nhà xuất bản sách cho thiếu nhi và số đầu sách ebook cho thiếu nhi cũng đã tăng gấp đôi so với năm 2013 để đáp ứng nhu cầu đọc trên các phương tiện thông minh.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, rất nhiều giải thưởng liên quan đến sách thiếu nhi dành cho các hạng mục truyện hư cấu, không hư cấu, Chân trời mới (cho các tác phẩm đến từ các nước thế giới thứ ba) và Opera Prima (cho tác phẩm đầu tay hay nhất).

Ngoài ra, còn các giải thưởng không chính thức của Hội chợ như Giải thưởng Hans Christian Andersen và Giải tưởng nhớ Astrid Lindgren, tên của hai tác gia nổi tiếng thế giới với các tác phẩm văn học thiếu nhi đã làm say mê hàng biết bao thế hệ độc giả khắp năm châu.

Ban tổ chức cũng thông báo, Strega, giải thưởng lớn nhất và uy tín nhất dành cho văn học thiếu nhi của Italy cũng sẽ được mở rộng vào năm tới, khi số hạng mục được nâng lên gấp đôi. Sẽ có 5 tác phẩm cho mỗi lứa tuổi từ 6-11 và 12-16 được lựa chọn đề cử trong Hội sách thiếu nhi Italy vào tháng 10 tới và giải trưởng lớn sẽ được trao vào Hội sách thiếu nhi Bologna năm 2015.

Hội chợ cũng sẽ dành một khu vực đặc biệt để kỷ niệm 150 năm ngày ra đời "Alice ở xứ sở diệu kỳ" của Lewis Carroll, một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi được yêu thích nhất thế giới, đã được in hàng chục triệu bản, được dịch ra 174 thứ tiếng khác nhau và chuyển thể thành nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác nhau.

Ban tổ chức đã dành một không gian riêng cho việc thảo luận về ảnh hưởng của tác phẩm đối với thiếu nhi thế giới, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động sân khấu liên quan đến "Alice ở xứ sở diệu kỳ".

Nhà xuất bản Trẻ là đại diện của Việt Nam tham gia Hội chợ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục