Khai mạc Hội chợ thương mại Lào-Việt 2008

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 28/11, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Lào 2008 với chủ đề "Hữu nghị, Hợp tác và Phát triển" đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ quốc tế thủ đô Vientiane.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 28/11, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Lào 2008 với chủ đề "Hữu nghị, Hợp tác và Phát triển" đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ quốc tế thủ đô Vientiane.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Nam Vinhaket, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lê Quang Dương, Đại sứ nước ta tại Lào Nguyễn Huy Quang cùng nhiều quan chức cao cấp các bộ, ngành hữu quan Lào; cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Viêng Chăn và đại diện các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và Lào có hàng hoá tham gia hội chợ.

Hội chợ thương mại 2008 kéo dài 5 ngày là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam, Lào giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư; định hướng hàng hoá xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Hội chợ có 350 gian hàng, trong đó Việt Nam có 123 gian hàng của 71 công ty, Lào có 227 gian hàng của 150 công ty.

Hàng hóa bao gồm các loại dược phẩm, thiết bị y tế, máy công nghiệp, máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng, sản phẩm nông lâm thủy sản, hàng chế biến, quần áo, đồ trang sức, đồ nhựa.

Đây là hội chợ có qui mô lớn nhất từ trước đến nay; ghi đậm dấu ấn phát triển trong quan hệ thương mại giữa hai nước thời gian qua.

Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước đã đạt 347 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 113,6 triệu USD, tăng 52%, nhập khẩu đạt 234 triệu USD, tăng 39%.

Ước tính, năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt khoảng 465 triệu USD, tăng 50% so với năm 2007.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức hội chợ đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Lào - Việt để doanh nghiệp hai nước có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội hợp tác sản xuất và đầu tư; đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng, Chính phủ hai nước về những chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho lưu thông hàng hoá giữa hai nước thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục