Khai mạc Hội chợ thương mại Lào-Việt Nam 2011

180 doanh nghiệp đến từ hai nước với tổng số 270 gian hàng đã tham gia Hội chợ Thương mại Lào-Việt Nam 2011, tổ chức tại Vientiane.
Sáng 1/12, tại Vientiane, 180 doanh nghiệp đến từ hai nước với tổng số 270 gian hàng; trong đó có 94 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ Thương mại Lào-Việt Nam 2011 do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức.

Hàng hóa của hội chợ năm nay rất đa dạng phong phú, nhãn mác đẹp, trình bày khoa học và bắt mắt hơn các hội chợ trước, đặc biệt chất lượng được đưa lên hàng đầu nên đã để lại nhiều ấn tượng cho người tham dự.

Trong khuôn khổ hội chợ, Bộ Công thương hai nước đã tổ chức Hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp hai nước nhằm tạo cơ hội quảng bá các sản phẩm, ngành hàng chất lượng sản phẩm tạo cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước hợp tác xây dựng mạng lưới xuất, nhập khẩu hàng hóa một cách sâu rộng, góp phần nâng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt những con số đáng mừng, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước.

Trong những năm gần đây những năm gần đây kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước không ngừng tăng, đạt mức tăng trung bình 24% giai đoạn năm 2005-2010. Riêng 10 tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại hai nước đạt 581 triệu USD tăng 51%.

Bên cạnh những mặt hàng xuất nhập khẩu quen thuộc như sắt thép, xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ, hàng dệt may… danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu giữa hai nước ngày càng đa dạng hơn với sự xuất hiện của nhiều mặt hàng mới đạt tỷ trọng tương đối lớn như rau quả và các nông sản khác.

Hội Thương mại Lào-Việt Nam 2011 đã tạo cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam và Lào trao đổi và ký kết hợp đồng mua bán, tìm hiểu cơ hội liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục