Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Ấn Độ lần 32

Hội chợ thương mại quốc tế Ấn Độ lần thứ 32 (IITF) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở thủ đô New Delhi.
Sáng 14/11, Hội chợ thương mại quốc tế Ấn Độ lần thứ 32 (IITF) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở thủ đô New Delhi, với sự tham gia của hơn 6.000 công ty, doanh nghiệp Ấn Độ và 21 nước khác.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich - khách mời danh dự - đã tới khai trương hội chợ.

Theo Tổ chức thúc đẩy thương mại Ấn Độ (ITPO) - nhà tổ chức chính của hội chợ - IITF là hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất tại Ấn Độ và hội chợ lần này kéo dài từ ngày 14-27/11. Chủ đề của hội chợ năm nay là “Kỹ năng Ấn Độ,” theo đó tập trung vào những sáng kiến do các bộ ngành thuộc chính phủ và các công ty tư nhân đưa ra nhằm phát triển kỹ năng để ưu tiên phát triển kinh tế. Nam Phi là nước “tiêu điểm” tại IITF.

Nam Phi và Ấn Độ đã hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương 10 tỷ USD vào năm 2012, trước thời hạn một năm, và đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2015.

Những mặt hàng được giới thiệu tại Hội chợ IITF 2012 rất đa dạng, trong đó có mỹ phẩm, sản phẩm y tế, lĩnh vực dịch vụ, dịch vụ tư vấn, hàng điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng, hàng dệt, đồ da, nâng cấp các ứng dụng công nghệ như điện thoại di động.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục