Khai mạc hội chợ triển lãm công nghệ thông tin CeBIT

Hội chợ triển lãm lớn nhất hành tinh về công nghệ thông tin và truyền thông (CeBIT) đã khai mạc ngày 4/3 tại thành phố Hannover (Đức).
Hội chợ triển lãm lớn nhất hành tinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CeBIT) đã chính thức khai mạc ngày 4/3 tại thành phố Hannover (Đức) với sự tham gia của hơn 4.000 công ty đến từ 70 quốc gia trên thế giới.

Tham dự buổi khai mạc hội chợ có sự hiện diện của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Chủ đề của CeBIT năm nay là "Tiết kiệm chia sẻ," với việc đề cao nguyên tắc trao đổi hoặc cùng sử dụng các tài nguyên công nghệ và trí thức.

Giám đốc điều hành CeBIT, ông Frank Pershmann cho biết những người tham gia triển lãm với chủ đề “tiết kiệm chia sẻ” trước hết sẽ hiểu được ý nghĩa việc trao đổi sách, âm nhạc, phim ảnh và thông tin trên mạng internet, trong đó, kiến thức là tài nguyên chỉ được nhân lên khi chúng ta biết sẻ chia với nhau.

Theo thông lệ, khách tham quan CeBIT thường chú ý đến các gian hàng trưng bày những thiết bị đưa ra những giải pháp mới nhất đối với việc lưu trữ dữ liệu đám mây, vốn thu hút được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây.

Ngoài ra, chủ đề an toàn thông tin trên mạng Internet cũng thu hút được nhiều sự quan tâm.

Đặc biệt, khách tham quan không thể bỏ qua các sản phẩm công nghệ cao rất hút khách trong thời gian qua như  máy tính bảng và điện thoại di động đời mới của các hãng Acer, Samsung và Dell.

Nhiều người mong đợi, các nhà sản xuất bộ vi xử lý AMD sẽ "trình làng" hai bộ vi xử lý bốn nhân cho máy tính xách tay. Ngoài ra, người xem còn nóng lòng chờ sự ra mắt của các thiết bị trò chơi điện tử của nhà thiết kế và chế tạo bộ vi mạch chủ MSI và tập đoàn Microsoft lần đầu tiên cho ra mắt máy tính bảng Surface Pro./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục